Kim cương Nga bị ‘xa lánh’ ở trung tâm giao dịch đá quý thế giới

Kim cương Nga bị ‘xa lánh’ ở trung tâm giao dịch đá quý thế giới

12/11/2023 14:46 GMT+7

Sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, các đại lý kim cương ở Antwerp (Bỉ) đã được yêu cầu tẩy chay những viên đá quý có nguồn gốc từ Nga. Giờ đây, các cường quốc phương Tây muốn chính thức tẩy chay bằng lệnh cấm chính thức đối với đá quýcủa Nga. Nhưng những trở ngại lớn vẫn còn.

Antwerp (Bỉ) – một trong những trung tâm giao dịch kim cương lớn nhất thế giới – có vấn đề với Nga.

Chỉ vài tuần sau khi Nga đưa quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, các công ty kim cương ở Antwerp bắt đầu nhận được điện thoại từ các khách hàng quốc tế yêu cầu họ tránh sử dụng đá quý từ Nga.

Đó không phải là điều dễ dàng đối với nhà buôn kim cương Thierry Tugendhaft, người cho biết khoảng một nửa số kim cương thô của ông từng đến từ Nga do chất lượng cao. Nhưng công ty của ông, T. Diamonds, buộc phải chuyển hướng và lấy kim cương từ nơi khác.

Giờ đây, các cường quốc phương Tây muốn chính thức tẩy chay bằng một lệnh cấm chính thức đối với đá của Nga.

Nhưng ông Tugendhaft nói lệnh cấm sẽ chỉ đến thế.

Đá quý Nga bị ‘xa lánh’ ở trung tâm kim cương Antwerp - Ảnh 1.

Nhân viên tại đại lý kim cương ở Antwerp (Bỉ) đang soi chiếu một viên kim cương thô

REUTERS

“Hãy xem Trung Quốc, nước tiêu thụ kim cương lớn, hoàn toàn không quan tâm đến lệnh cấm đó. Ấn Độ, cũng là nước tiêu thụ kim cương lớn, họ không quan tâm đến lệnh cấm đó. Họ không có quan tâm muốn biết những viên đá đến từ nơi nào, chuyện đó chưa từng xảy ra. Và hầu hết người châu Á không quan tâm đến điều đó. Vì vậy, hãy nhìn xem, họ sẽ mua và tiếp tục mua kim cương của Nga vì họ không có lý do gì để không làm vậy”.

Các hãng kim hoàn lớn của phương Tây từ Tiffany & Co đến Cartier đều muốn tránh xa hoạt động buôn bán kim cương của Nga.

Nhưng trở ngại lớn trong việc cấm kim cương Nga từ các thị trường phương Tây, vốn chiếm 70% nhu cầu trang sức kim cương toàn cầu, là làm thế nào để truy tìm nguồn gốc của những viên đá này.

Ông Tugendhaft cho biết các công ty nhỏ sẽ gặp khó khăn. “Chúng tôi có thể làm được điều đó vì chúng tôi đã nghiên cứu khả năng truy xuất nguồn gốc trong 2 năm qua. Tất cả những tay chơi mới trong ngành, nếu chưa bắt đầu truy xuất nguồn gốc thì chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau”.

Ông nói rằng lệnh cấm hoàn toàn của phương Tây đối với đá quý của Nga không chỉ gây tốn kém cho ngành mà còn có thể mất thêm một năm nữa để thực hiện toàn diện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.