Gần 1.000 sinh viên Trường ĐH Hải Phòng bất ngờ nhận thông báo rời ký túc xá

18/12/2022 13:29 GMT+7

Để khắc phục các yêu cầu về đảm bảo phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Hải Phòng vừa thông báo cho gần 1.000 sinh viên lưu trú tại khu ký túc xá K1 và K2 dọn ra ngoài thuê trọ hoặc về nhà.

Ngày 18.12, nhiều sinh viên Trường Đại học Hải Phòng đang nội trú tại ký túc xá K1 và K2 của trường cho biết đang hoang mang trước thông báo của Trung tâm Phục vụ và nội trú yêu cầu tất cả sinh viên rời khỏi 2 khu ký túc xá nói trên kể từ ngày 16.12 để nhà trường khắc phục các yêu cầu về đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Thông báo quá gấp, có ngày dời đi nhưng không có ngày hẹn trở lại cũng như không có phương án hỗ trợ, hơn nữa lại vào đúng thời điểm các sinh viên đang tập trung ôn thi cuối kỳ làm cho nhiều sinh viên lo lắng.

Ký túc xá K1 - Trường Đại học Hải Phòng

GIANG LINH

Gần 1.000 sinh viên Trường Đại học Hải Phòng bất ngờ nhận thông báo rời ký túc xá

T.V.H, nam sinh năm thứ 3 (quê Thái Bình), chia sẻ: “Với những bạn gia đình khá giả thì việc ra ngoài thuê nhà trọ đơn giản, nhưng với những bạn gia đình khó khăn thì là cả một vấn đề. Ở ký túc xá bọn em chỉ mất 200.000 đồng/sinh viên/tháng, còn ra ngoài thuê giá phòng trọ rẻ nhất cũng phải 1 triệu đồng/tháng. Điều quan trọng là kiếm phòng trọ ở đâu để thuê và khu vực đó an ninh trật tự có đảm bảo hay không? Hiện nhà trường mới thông báo vậy, chưa yêu cầu gắt gao nên bọn em vẫn ở lại nghe ngóng xem sao. Được ngày nào hay ngày đó”.

Xem nhanh 20h ngày 18.12: Lời tỏ tình xâm hại di tích đặc biệt | Cận cảnh voi rừng “đại náo” bản làng

Cùng tâm trạng lo lắng như H, em N.V. T (quê Hải Dương), sinh viên năm thứ nhất đang nội trú tại Ký túc xá K1, cho biết trong ngày 16 và 17.12 mới có một số ít sinh viên dọn đồ chuyển ra ngoài thuê trọ. “Em vẫn chưa biết đi hay ở. Trong trường hợp nhà trường bắt buộc phải dọn ra ngoài, em chọn cách đi về trong ngày, dẫu cho quãng đường từ nhà đến trường gần 40 km. Gia đình em khó khăn, bố mẹ đều làm nông nghiệp, lấy tiền đâu mà cho em thuê phòng trọ bây giờ?”, T. nói.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, cho biết cách đây khoảng 3 tuần, tổ công tác cảnh sát PCCC Công an TP.Hải Phòng kiểm tra, chỉ ra một số hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại tòa nhà ký túc xá sinh viên K1 và K2; đồng thời yêu cầu nhà trường khẩn trương khắc phục.

Ngày 15.12 nhà trường có thông báo yêu cầu sinh viên rời khỏi ký túc xá K1, K2 kể từ ngày 16.12, chủ động tìm nơi tạm trú mới cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, ông Nam thừa nhận, việc yêu cầu hàng trăm sinh viên nội trú tự đi ra ngoài tìm nơi trọ mới trong thời điểm này là một việc rất khó khăn đối với các em.

Theo ông Nam, hiện nhà trường đang cân nhắc phương án sửa chữa theo hình thức cuốn chiếu, tức làm từng tầng, bởi 2 khu ký túc xá K1 và K2 có sức chứa 1.600 sinh viên nhưng hiện tại chỉ có khoảng 1.000 sinh viên nội trú, bao gồm sinh viên Việt Nam và sinh viên người Lào. Các sinh viên Lào sẽ được chuyển tạm về ký túc xá A7; còn sinh viên Việt Nam bố trí, sắp xếp lại.

Được biết, 2 tòa nhà ký túc xá K1 và K2 cao 8 tầng được TP.Hải Phòng đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng cách đây khoảng 10 năm, đáp ứng nhu cầu nội trú cho 1.600 sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.