Gần 1.500 người chết vì Covid-19 trong một ngày ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
04/04/2020 10:00 GMT+7

Mỹ ghi nhận gần 1.500 người chết vì dịch Covid-19 từ ngày 2 đến ngày 3.4, đánh dấu số ca Covid -19 tử vong trong 24 giờ cao nhất ở nước này cũng như trên toàn cầu kể từ khi đại dịch bùng phát.

Cụ thể, từ 20 giờ 30 phút ngày 2.4 (theo giờ Mỹ) đến 20 giờ 30 phút ngày 3.4 có thêm 1.480 người chết vì Covid-19 ở Mỹ, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, nâng tổng số người chết lên 7.406.
Cũng theo Đại học Johns Hopkins, trong khoảng thời gian trên có thêm 31.782 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở Mỹ lên 276.995.

[VIDEO] Số người chết vì Covid-19 tại Anh đã vượt Trung Quốc

Các ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại tất cả 50 tiểu bang, thủ đô Washington D.C và các vùng lãnh thổ khác. Hiện chỉ có Wyoming là tiểu bang duy nhất của Mỹ chưa xác nhận ca Covid-19 tử vong nào, theo CNN.
Trong khi đó, New York là bang bị ảnh hưởng nặng nhất, với 56.289 ca nhiễm và 1.867 ca tử vong. Thị trưởng New York Bill de Blasio cho hay thành phố này “đang trong cuộc chạy đua với thời gian” và lặp lại lời kêu gọi chính quyền liên bang huy động quân đội đến hỗ trợ chống dịch Covid-19.
“Chúng ta đang chống chọi với một kẻ thù đang giết chết hàng ngàn người Mỹ và nhiều người đang chết mà đáng lẽ họ không cần phải mất mạng. Mọi người không thể nói mỗi bang, mỗi thành phố tự lo. Đó không phải là nước Mỹ”, ông de Blasio nhấn mạnh.

[VIDEO] Tỉ lệ tử vong cao vì Covid-19 ở New Orleans: Béo phì là lý do

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.