Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Gần 7.000 CĐV 'tiếp lửa', đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào tứ kết

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
18/03/2023 04:37 GMT+7

Hôm qua 17.3, trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) diễn ra lượt trận cuối bảng A vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen với chiến thắng ấn tượng của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đội Trường ĐH Thủy lợi.

Chiến thắng tặng người hâm mộ

Sau 2 lượt trận thi đấu kém may mắn khi thua ngược đội Trường ĐH Văn Lang, bị gỡ hòa phút cuối trước chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng, hôm qua đội Trường ĐH Thủy lợi kịp có chiến thắng quan trọng 2-0 trước đội Trường ĐH Tây Nguyên để níu giữ cơ hội giành vé vào tứ kết.

Với lực lượng được đánh giá cao hơn, đội ĐH Thủy lợi tạo thế trận tấn công lấn lướt trước đội ĐH Tây Nguyên. Đại diện đến từ Hà Nội sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8 với cú đệm lòng cận thành của Trần Đức Hoan sau pha kiến tạo đẹp mắt của Trần Bảo Trung bên cánh phải.

Sau 2 trận toàn thua, đội ĐH Tây Nguyên nỗ lực tấn công tìm bàn thắng đầu tiên ở vòng chung kết (VCK). Các học trò HLV Trần Mạnh Cường tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý về phía khung thành thủ môn đội ĐH Thủy lợi nhưng Minh Hoàng rồi Kon Sa Ha Phúc không tận dụng thành công.

Gần 7.000 CĐV 'tiếp lửa', đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào tứ kết - Ảnh 1.

Đội ĐH Tôn Đức Thắng (trái) soán ngôi đầu của ĐH Văn Lang và đoạt vé vào tứ kết

NHẬT THỊNH

Bàn thắng gia tăng cách biệt lên 2-0 ở phút 77 khi Nguyễn Hoàng Danh thực hiện thành công quả đá phạt đền mới giúp thầy trò HLV Vũ Văn Trung thở phào. Với 1 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua, đội ĐH Thủy lợi được 4 điểm (hiệu số +1), xếp hạng ba bảng A. Sau lượt trận cuối bảng A, thầy trò HLV Vũ Văn Trung đón tin vui chính thức đoạt vé vào tứ kết dành cho 2/3 đội hạng ba có thành tích tốt, bởi ở lượt cuối bảng B diễn ra hôm nay có kết quả ra sao thì đội xếp hạng ba ở bảng này chắc chắn xếp dưới đội ĐH Thủy lợi.

HLV Vũ Văn Trung chia sẻ: "Là đội bóng nhiều năm tham dự VCK giải sinh viên toàn quốc, đội ĐH Thủy lợi luôn tự tin, sẵn sàng cống hiến hết mình nếu chạm trán bất kỳ đối thủ nào ở tứ kết. Tôi muốn gửi lời tri ân đặc biệt đến người hâm mộ đội bóng đã đến sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng để cổ vũ nhiệt tình cho đội. Tôi được biết ở Hà Nội, đông đảo CĐV cũng tập trung ở hội trường tiếp sức từ xa. Điều này đã tiếp thêm động lực rất lớn cho toàn đội thi đấu. Chúng tôi dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ đội bóng và xin hứa sẽ cống hiến hết mình, thi đấu nỗ lực ở các trận đấu tiếp theo".

Soán ngôi ngoạn mục

Giành chiến thắng 2-1 trước đội Trường ĐH Văn Lang, đội chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng soán ngôi đầu của đối thủ và đoạt vé vào tứ kết.

Ở trận cuối bảng A, được sự cổ vũ của gần 7.000 CĐV, các cầu thủ đội chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng nhập cuộc "tưng bừng" trước đội ĐH Văn Lang. Phút thứ 10, Đoàn Hoàng Nam "tặng quà" cho người hâm mộ với pha đánh đầu đẹp mắt tung lưới thủ môn đội ĐH Văn Lang, mở tỷ số cho đội nhà.

Cho một số trụ cột ngồi ngoài nghỉ ngơi sau khi sớm lấy vé vào tứ kết nhưng các cầu thủ đội ĐH Văn Lang thi đấu đầy bản lĩnh, khẳng định được sức mạnh của đội bóng toàn thắng ở 2 trận trước đó. Các học trò HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 19 khi Trần Gia Trung Kiên bị phạm lỗi trong vòng 16 m 50 và chính anh thực hiện thành công quả phạt đền.

Thế trận tấn công cởi mở tiếp tục được cầu thủ 2 đội tạo ra, cống hiến cho người xem nhiều pha bóng đôi công hấp dẫn. Đội chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng lần nữa vượt lên dẫn bàn khi Đoàn Hoàng Nam thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 57.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước đội ĐH Văn Lang, đội ĐH Tôn Đức Thắng kết thúc vòng bảng với 7 điểm, xếp nhất bảng A cùng tấm vé vào tứ kết. Đội ĐH Văn Lang xếp nhì với 6 điểm, đoạt tấm vé còn lại. HLV Nguyễn Đình Long cảm ơn tình cảm của đông đảo CĐV đã đến sân ở 3 trận đấu vừa qua để cổ vũ cho đội nhà. "Các cầu thủ đội ĐH Tôn Đức Thắng dần quen với không khí cổ vũ sôi động trên khán đài nên vượt qua được áp lực và thi đấu rất tốt khi chạm trán với đội ĐH Văn Lang. Đây là động lực để cả đội cố gắng thi đấu tốt hơn ở tứ kết", HLV Nguyễn Đình Long thổ lộ.

Xếp hạng chung cuộc bảng A: 1/ ĐH Tôn Đức Thắng (7 điểm), 2/ ĐH Văn Lang (6 điểm), 3/ ĐH Thủy lợi (4 điểm), 4/ ĐH Tây Nguyên (0 điểm). 

Lịch thi đấu hôm nay (18.3)

Hôm nay, diễn ra lượt trận cuối bảng B:

Đội Trường ĐH Cần Thơ gặp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (15 giờ 30).

Đội ĐH Nông Lâm TP.HCM gặp đội ĐH Huế (17 giờ 45).

Cả hai trận đấu được trực tiếp trên kênh FPT Play và các nền tảng của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.