Gắn kết sâu sắc Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand

Sáng 13.8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.

Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức dành cho nguyên thủ nước ngoài thăm cấp nhà nước New Zealand, gồm lễ đón truyền thống của cộng đồng bản địa Maori và lễ đón chính thức.

Hai vị Trưởng lão Maori chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo nghi thức truyền thống "hongi" (chạm mũi) và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự nghi thức đón khách truyền thống. Một chiến binh Maori múa vũ khí và đặt một chiếc dao gỗ xuống đất phía trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận dao và cầm trong suốt buổi lễ. Trong lúc nhặt dao gỗ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không rời mắt khỏi chiến binh Maori.

Gắn kết sâu sắc Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon

Ảnh: TTXVN

Chiến binh mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn tiến vào khu vực lễ đón chính thức. Lễ đón gồm các màn múa truyền thống, thông qua điệu múa, ánh mắt, lời hát, tiếng hô bằng tiếng Maori, thể hiện niềm hân hoan chào đón khách quý và tôn vinh sự gắn kết giữa chủ nhà và các vị khách. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thực hiện nghi thức chào truyền thống "hongi" và kết thúc lễ đón truyền thống.

Gắn kết sâu sắc Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand- Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm

Ảnh: AFP

Tại lễ đón chính thức, Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand. Đội trưởng Đội danh dự hô khẩu lệnh tiếp tục thực hiện các nghi lễ, cùng lúc Quân nhạc cử Quốc thiều VN.

Kết nối bởi niềm tin chung

Trong cuộc hội kiến sau lễ đón, Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm khi lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm New Zealand trên cả hai cương vị. Bà Toàn quyền tin tưởng chuyến thăm không chỉ thúc đẩy hợp tác song phương mà còn tạo ra sự gắn kết sâu sắc hơn nữa giữa hai nước.

Gắn kết sâu sắc Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand- Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro

Ảnh: TTXVN

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand từ ngày 12 - 13.8.2026, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện VN - New Zealand; Thương mại và hội nhập kinh tế; Hợp tác quốc phòng và an ninh; Hợp tác khu vực và quốc tế; Hợp tác phát triển và khí hậu; Giáo dục và giao lưu nhân dân.

Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng và vị thế quốc tế ngày càng cao của VN, Toàn quyền Dame Cindy Kiro nhấn mạnh New Zealand và VN không chỉ được kết nối bằng đại dương bao la mà còn bởi niềm tin chung về một khu vực ổn định, hòa bình, thịnh vượng; trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động như hiện nay, hai nước càng cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa. Toàn quyền Dame Cindy Kiro chia sẻ những bước phát triển trong quan hệ song phương không chỉ dựa trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc mà còn bởi sự kết nối giữa người dân hai nước, đặc biệt vai trò của cộng đồng khoảng 15.000 người VN tại New Zealand.

Mượn 2 câu thơ "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn" của nhà thơ Chế Lan Viên, bà Toàn quyền chia sẻ đó cũng chính là tình cảm của những người VN đã lựa chọn quê hương thứ hai là New Zealand; dù ở New Zealand, họ vẫn luôn mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước và cũng mang đến miền đất mới những kỹ năng, khả năng của họ và những câu chuyện về một VN thành công.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm của Toàn quyền Dame Cindy Kiro đối với quan hệ VN - New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước New Zealand thanh bình và mến khách; cảm ơn bà Toàn quyền, lãnh đạo và nhân dân New Zealand đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước VN sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, mang đậm bản sắc văn hóa New Zealand. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của bà Toàn quyền trong việc thúc đẩy các sáng kiến về phúc lợi xã hội, bảo vệ thiên nhiên, nâng cao sự hiểu biết và gắn kết cộng đồng; vai trò, uy tín và hình ảnh tích cực của New Zealand ngày càng được khẳng định ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ những thành tựu VN đạt được sau hơn 40 năm Đổi mới và những nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội, phương hướng phát triển đất nước hiện nay, đồng thời đánh giá cao quan hệ VN - New Zealand đã đi qua hơn nửa thế kỷ, được vun đắp bằng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước. New Zealand luôn là người bạn, đối tác tin cậy, hỗ trợ VN trong đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn bà Toàn quyền đã vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước; tin tưởng rằng trong thời gian tới, New Zealand tiếp tục là đối tác quan trọng đồng hành cùng VN trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Toàn quyền Dame Cindy Kiro tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển ở VN trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, ứng phó biến đổi hậu, bình đẳng giới.

Khẳng định cộng đồng 15.000 người Việt tại New Zealand là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Toàn quyền New Zealand tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội New Zealand và quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị New Zealand hỗ trợ VN trong công tác giảng dạy tiếng Anh, góp phần triển khai thành công kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại VN.

Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện VN - New Zealand sang một giai đoạn mới. Trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand giai đoạn 2024 - 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định VN sẽ nỗ lực hết sức để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi lời mời Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro thăm VN. Toàn quyền vui vẻ nhận lời và bày tỏ rất mong sớm thăm VN.

Dấu mốc quan trọng tăng cường quan hệ song phương

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua; khẳng định VN là một đối tác rất quan trọng của New Zealand và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu vượt bậc mà VN đã đạt được thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Gắn kết sâu sắc Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand- Ảnh 4.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo nghi thức truyền thống của cộng đồng Maori

Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Christopher Luxon; chúc mừng New Zealand về những thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước theo hướng thịnh vượng và năng động hơn, ngày càng nâng cao đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, VN luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với New Zealand; hài lòng nhận thấy quan hệ VN - New Zealand thời gian qua đã đạt được những bước tiến quan trọng, đặc biệt là việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025). Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời hỏi thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Christopher Luxon.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, qua đó phát huy hiệu quả các cơ chế trao đổi chính sách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, rà soát, triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện VN - New Zealand giai đoạn 2025 - 2030. Hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là hợp tác an ninh biển, giao lưu tàu hải quân, mở rộng hợp tác an ninh mạng, quân y…; nghiên cứu thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp hoặc đường dây nóng về các vụ việc tội phạm xuyên quốc gia; đẩy nhanh đàm phán, hướng tới thiết lập cơ chế và ký kết thỏa thuận hợp tác song phương.

Khẳng định nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ cao, hai bên nhấn mạnh hợp tác thương mại - đầu tư là trụ cột hợp tác rất quan trọng, còn nhiều tiềm năng, nhất là trong thương mại nông, thủy, hải sản, hai bên nhất trí mở rộng quy mô hợp tác kinh tế và thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand (AANZFTA), thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, mở cửa thị trường cho các nông sản thế mạnh của hai nước, giảm rào cản kỹ thuật, tăng cường trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và chứng nhận điện tử, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.

Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực thương mại - đầu tư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước có những cơ hội hợp tác, đầu tư vào nhau. Đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Chính phủ New Zealand dành cho VN trong nhiều năm qua, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản; xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp bền vững.

Chia sẻ về những mục tiêu phát triển chung của cả hai nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao các nỗ lực của VN trong việc xây dựng các chính sách, thực thi các giải pháp để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào bảo vệ chủ quyền dữ liệu, chủ quyền số quốc gia; khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ số, hệ sinh thái phục vụ phát triển khoa học công nghệ và mô hình các trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp.

Hai bên nhất trí đưa giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng giai đoạn phát triển mới; thúc đẩy các hãng hàng không của hai nước sớm mở đường bay thẳng để thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai nước, góp phần mở ra nhiều cơ hội giao lưu nhân dân, hợp tác mới, thực chất hơn và toàn diện hơn.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, Thủ tướng New Zealand đánh giá cao và cảm ơn VN, trong vai trò điều phối viên quan hệ giữa ASEAN và New Zealand đã giúp hỗ trợ New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với ASEAN. Thủ tướng New Zealand khẳng định ủng hộ và sẽ hỗ trợ VN trong năm APEC 2027. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là LHQ. Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Hướng tới sớm mở đường bay kết nối trực tiếp

Cũng trong ngày 13.8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee hoan nghênh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện VN - New Zealand trên các lĩnh vực, đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn mới sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee chúc mừng VN tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của VN trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội New Zealand khẳng định New Zealand ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ VN trong thời gian đăng cai Năm Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027.

Ngày 13.8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro cùng thăm triển lãm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Maori Fiona Pardington tại phòng triển lãm nghệ thuật đương đại Starkwhite.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand - VN và Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp VN - New Zealand năm 2026 với chủ đề "Kiến tạo tương lai chung: Nhân tài, đổi mới sáng tạo và kỹ năng cho tương lai".

Tối qua (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao VN rời thành phố Auckland, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand nhìn nhận mối quan hệ giữa hai nước không chỉ thể hiện qua kim ngạch thương mại, hợp tác GD-ĐT mà còn qua quan điểm tương đồng trên nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee mong muốn New Zealand sẽ luôn là địa chỉ học tập và lao động của thanh niên VN; mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ trên mọi mặt, trong đó có an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại đầu tư, giao lưu nhân dân và sớm mở đường bay trực tiếp kết nối hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của Quốc hội New Zealand vào sự phát triển của New Zealand trong thời gian qua và cảm ơn sự phối hợp của Quốc hội New Zealand trong việc thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng bày tỏ vui mừng khi có nghị sĩ gốc Việt trong Quốc hội New Zealand và có mặt tại cuộc hội kiến, không chỉ đóng góp vào quan hệ nghị viện, quan hệ giữa hai nước mà còn là biểu hiện sinh động của những đóng góp của cộng đồng người Việt tại New Zealand.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, nhất là các cơ quan chuyên môn của Quốc hội nhằm tăng cường hiểu biết, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quốc hội New Zealand tiếp tục ủng hộ việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực mà VN có nhu cầu và New Zealand có thế mạnh như nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh, cùng hợp tác, đồng sáng tạo, đồng sản xuất để phục vụ thương mại, thị trường và đóng góp cho sự phát triển của thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân là động lực quan trọng trong quan hệ song phương; cảm ơn New Zealand hỗ trợ VN trong việc đào tạo sinh viên, cán bộ sang học tập tiếng Anh và các chuyên ngành New Zealand có thế mạnh. Đánh giá cao nền giáo dục của New Zealand với những trung tâm nghiên cứu, đại học tầm cỡ thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng New Zealand có thể giúp VN trong việc cải cách giáo dục và trong quá trình VN biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần sớm có đường bay thẳng hoặc đường bay dễ dàng nhất kết nối hai nước và thuận lợi hóa thị thực nhập cảnh vào New Zealand. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Quốc hội New Zealand quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người VN sinh sống, học tập, kinh doanh tại New Zealand, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của New Zealand nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.