Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác Việt Nam - New Zealand

Lê Hiệp
Lê Hiệp
05/07/2024 06:45 GMT+7

Chiều 4.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ New Zealand tại VN Caroline Beresford đến chào xã giao.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược VN - New Zealand thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu việc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa VN và New Zealand, là mốc quan trọng để hai nước đề ra các hoạt động có ý nghĩa, trong đó có các chuyến thăm cấp cao, góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, hướng tới đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác Việt Nam - New Zealand- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford

TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh giữa hai nước, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau; hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại; cảm ơn New Zealand hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành cho cán bộ cấp T.Ư và địa phương của VN. Chủ tịch nước cũng đề nghị chính phủ New Zealand tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt học tập, sinh sống và lao động tại New Zealand.

Đại sứ Caroline Beresford bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại VN - một trong những đối tác quan trọng của New Zealand ở khu vực. Đại sứ nhất trí cho rằng, năm 2025 là cơ hội để hai nước tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ VN - New Zealand; khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành của hai nước để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới với những nội hàm thực chất và hiệu quả.

Đại sứ cảm ơn và bày tỏ mong muốn VN trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand từ tháng 7.2024 - tháng 7.2027, sẽ góp phần hỗ trợ tăng cường hơn nữa quan hệ giữa New Zealand với khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao VN và New Zealand luôn phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hiệp Quốc, APEC; nhấn mạnh việc hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề khu vực, quốc tế là nền tảng để hai bên tăng cường hợp tác, đóng góp cho việc xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hòa bình, ổn định và phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.