Quá trình trên làm nguy cơ ung thư gan tăng lên. Đáng chú ý, một số trường hợp bị gan nhiễm mỡ vẫn có thể mắc ung thư gan trước cả khi xơ gan xuất hiện rõ rệt. Điều này là do kháng insulin, béo phì, viêm mạn tính, căng thẳng ô xy hóa và các tác nhân gây tổn thương tế bào gan khác, chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Gan nhiễm mỡ trong thời gian dài sẽ góp phần làm tăng nguy cơ ung thư gan
ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT
Mắc gan nhiễm mỡ không có nghĩa là sẽ mắc ung thư gan. Bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm nhiều mức độ khác nhau. Ở một số người, mỡ tích tụ trong gan nhưng chưa gây tổn thương đáng kể. Dưới đây là nhóm có nguy cơ ung thư gan cao, dù có bị gan nhiễm mỡ hay không:
Người đã bị xơ gan
Đây là nhóm cần được chú ý nhất. Khi gan đã hình thành nhiều mô sẹo và tiến triển đến xơ gan, nguy cơ ung thư gan cao hơn đáng kể so với người chỉ có gan nhiễm mỡ đơn thuần.
Vì vậy, người bị gan nhiễm mỡ không nên chỉ hỏi gan có nhiều mỡ không mà nên tìm hiểu xem gan đã có dấu hiệu xơ hóa hay chưa. Bác sĩ có thể sử dụng các xét nghiệm máu và những phương pháp đánh giá khác để ước tính nguy cơ xơ hóa.
Người mắc tiểu đường loại 2
Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Technology and Health Care cho thấy những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu kèm tiểu đường có nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan cao hơn 2,27 lần so với người chỉ mắc gan nhiễm mỡ.
Điều này không có nghĩa cứ mắc tiểu đường và gan nhiễm mỡ thì nguy cơ ung thư gan chắc chắn tăng gấp 2,27 lần ở môi cá nhân. Trên thực tế, sẽ có những người có nguy cơ cao hơn, trong khi số khác thấp hơn nhờ tập luyện thể thao, ăn uống lành mạnh.
Người có nhiều yếu tố nguy cơ cùng lúc
Một trong những điều quan trọng nhất khi đánh giá gan nhiễm mỡ là không nên nhìn từng yếu tố một cách riêng lẻ. Vấn đề cần chú ý là khi nhiều yếu tố cùng xuất hiện. Ví dụ, một người bị gan nhiễm mỡ đồng thời mắc tiểu đường loại 2, huyết áp cao, thừa cân và đã có dấu hiệu xơ hóa gan sẽ cần được quan tâm nhiều hơn.
Ngược lại, người chỉ có gan nhiễm mỡ nhưng chưa có bằng chứng tổn thương gan tiến triển có thể có nguy cơ thấp hơn. Do đó, nếu được chẩn đoán gan nhiễm mỡ, điều nên làm không phải là quá lo lắng về ung thư, mà là đánh giá xem bản thân có thuộc nhóm nguy cơ cao hay không, theo Verywell Health.
Bình luận (0)