Gạo Việt tăng giá nhưng vẫn còn thua xa gạo Thái

Chí Nhân
Chí Nhân
30/05/2022 14:30 GMT+7

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức 423 USD/tấn (gạo 5% tấm), cao nhất kể từ đầu năm.

Giá gạo đang ở mức cao nhất kể từ đầu năm

Công Hân

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng đều qua các tuần gần đây với mức tăng 2 - 3 USD và tuần vừa qua tăng tới 5 USD/tấn ở nhóm gạo trắng. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 5% tấm ở mức 423 USD/tấn, gạo 25% tấm là 403 USD/tấn. So với gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan giá gạo của Việt Nam đang thấp hơn trung bình từ 25 - 30 USD nhưng cao hơn giá gạo của Pakistan khoảng 55 USD.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, giá gạo của nước này đang đứng ở mức rất cao trong tháng 5. Cụ thể như gạo 5% tấm khoảng 467 USD/tấn, tức cao hơn gạo Việt Nam khoảng 45 USD/tấn. Các loại gạo cao cấp như Hom Mali đã vượt ngưỡng 1.000 USD/tấn, gạo Jasmine ở mức 818 USD/tấn. So với giá gạo Jasmine của Việt Nam xuất khẩu chỉ khoảng 533 - 537 USD/tấn, thấp hơn gạo Jasmine của Thái Lan hơn 280 USD/tấn.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL, hiện nay thị trường đang sôi động hơn rất nhiều. Các nhà nhập khẩu bắt đầu mua vào sau một thời gian dài chờ giá. Nguyên nhân là do giá lương thực thế giới vẫn giữ xu hướng tăng và chưa có dấu hiệu giảm. Mặt khác, đang vào mùa mưa bão diễn biến phức tạp dự báo sẽ ảnh hưởng không tốt đến năng suất sản lượng ở các nước sản xuất lúa gạo. Cũng vì thời tiết phức tạp ở nhiều nơi nên các nhà nhập khẩu đang tranh thủ mua vào đề phòng giá tiếp tục tăng. Một thương nhân ở thành phố Cần Thơ cho biết: Hiện tại, các thương nhân Trung Quốc, những nhà nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam cũng đang tích cực đàm phán để ký hợp đồng. Giá gạo Việt Nam đang có sức cạnh tranh cao và sự phục hồi của thị trường Trung Quốc sẽ làm thị trường gạo thêm sôi động trong tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.