Gắp con vắt dài 7 cm ra khỏi mũi một phụ nữ ở Kon Tum

18/01/2024 18:20 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum gắp thành công dị vật là con vắt dài 7 cm ra khỏi khoang mũi của một bệnh nhân.

Chiều 18.1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết đã gắp thành công dị vật là con vắt sống trong khoang mũi của một bệnh nhân.

Gắp con vắt dài 7 cm ra khỏi mũi một phụ nữ ở Kon Tum- Ảnh 1.

Các bác sĩ đã gắp con vắt ra khoang mũi của bệnh nhân

TRANG ANH

Người bệnh là bà V.T.B (ở xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum). Thời gian qua, bà B. thường xuyên bị chảy máu mũi bên phải, cảm giác khó chịu bên trong mũi. Sau đó, bà B. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum khám bệnh.

Tại đây, các bác sĩ thực hiện nội soi và phát hiện dị vật là một con vắt sống có chiều dài khoảng 7 cm trong khoang mũi của bà B. Sau đó, các bác sĩ đã gắp con vắt ra khỏi mũi bệnh nhân.

Bà V.T.B cho hay, trong lúc đi làm rẫy, vì trời quá nóng, bà B. thường lấy khăn thấm nước suối để lau mặt. Không rõ con vắt đã chui vào mũi từ lúc nào. Mấy ngày qua, khi phát hiện máu đông xuất hiện trong mũi, quá lo lắng nên bà đến bệnh viện thăm khám.

Trường hợp bị vắt chui vào đường thở thường gặp ở khoa Tai mũi họng Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh ngay khi có các dấu hiệu như: nhột, ngứa, chảy nước mũi, đau đớn, khó thở, chảy máu… cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám, phát hiện kịp thời. Nếu phát hiện chậm trễ sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu mãn tính do bị vắt hút. Đặc biệt, trong quá trình vắt hút máu tiết ra chất chống đông máu, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người bệnh.

Vắt là loài vật thường xuất hiện ở các vùng núi, có trong nước ở suối, rừng... Thời gian đầu, vắt có kích thước rất bé, mắt thường khó phát hiện. Vì vậy, các bác sĩ cảnh báo người dân khi đi rừng, suối không nên rửa mặt, uống nước suối, cẩn thận tắm suối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.