Gelex của ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục mua lại 500 tỉ đồng trái phiếu trước hạn

Mai Phương
Mai Phương
13/06/2022 18:24 GMT+7

Công ty CP Tập đoàn Gelex (GEX) đã có đợt mua lại trái phiếu trước hạn thứ 2 trong vòng chưa đầy một tháng.

Công ty CP Tập đoàn Gelex (GEX) công bố ngày 8.6 đã thu mua lại toàn bộ lô trái phiếu GEXH2124003 có giá trị 500 tỉ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 31.12.2021 với kỳ hạn ba năm. Như vậy, GEX đã thu mua lại lô trái phiếu này chỉ sau 5 tháng phát hành. Đây là đợt thu mua trái phiếu trước hạn thứ hai trong vòng một tháng của GEX do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Tổng giám đốc. Đợt đầu tiên trước đó được công ty mua lại vào ngày 19.5 đối với lô trái phiếu trị giá 300 tỉ đồng.

GEX tiếp tục mua lại trái phiếu trước hạn

Ngọc Thắng

Chưa dừng lại ở đó, theo thông báo cuối tháng 5 của GEX, công ty này sẽ còn tiếp tục mua lại trước hạn với 2 lô trái phiếu trong tháng 6 có trị giá 300 tỉ đồng và 400 tỉ đồng. Như vậy chỉ trong vòng tháng 5 và tháng 6, GEX có 4 đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 1.500 tỉ đồng.

Tương tự Công ty CP chứng khoán VIX cũng công bố đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VIXH2124001 với tổng giá trị là 300 tỉ đồng vào ngày 10.6. Số trái phiếu này được phát hành vào đầu tháng 4.2021 với kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm. Ông Nguyễn Văn Tuấn - CEO của GEX - cũng là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VIX. Ông Tuấn hiện là cổ đông lớn nhất tại VIX với sở hữu 14,8%, trong khi nếu cộng cả những người có liên quan thì tỷ lệ sở hữu 24,9%. Theo tài liệu họp đại hội cổ đông của VIX, công ty trình cổ đông việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Tuấn nhận chuyển nhượng 1 triệu cổ phần từ ông Phan Đức Lĩnh mà không phải thực hiện chào mua công khai. Như vậy, nếu giao dịch thành công, ông Tuấn và người liên quan sẽ nâng sở hữu từ 24,9% lên 25,1% vốn điều lệ VIX. Riêng cá nhân ông Tuấn sẽ nâng sở hữu từ 14,8% vốn lên hơn 15%.

Trên thị trường, gần đây không chỉ riêng GEX hay VIX mà có một số doanh nghiệp đã gia tăng hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn, đặc biệt kể từ sau sự kiện Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị hủy 9 đợt phát hành trái phiếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.