Gen Z thổi làn gió mới vào chính trường Nhật Bản

26/04/2023 11:15 GMT+7

Làn sóng người trẻ thuộc thế hệ Z (gen Z) đang bước chân vào chính trường Nhật Bản trong thời gian gần đây.

Nhiều gương mặt mới, trẻ trung đã xuất hiện trong các cuộc bầu cử bổ khuyết tại Nhật Bản trong tuần này. Những người ủng hộ đã hoan nghênh sự thay đổi này trong hệ thống chính quyền, nơi mà nam giới lớn tuổi chiếm đa số.

Theo dữ liệu từ Liên minh Nghị viện Thế giới, hầu hết các thành viên trong quốc hội Nhật Bản thuộc độ tuổi 50 - 70 và 75% thành viên là nam.

Thị trưởng trẻ nhất

Gen Z thổi làn gió mới vào chính trường Nhật Bản - Ảnh 1.

Ryosuke Takashima khi biết tin đắc cử chức thị trưởng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE JAPAN NEWS

Cái tên gây sốt các mặt báo trong cuộc bầu cử vừa qua là anh Ryosuke Takashima, người trở thành thị trưởng trẻ tuổi nhất Nhật Bản khi mới 26 tuổi. Kỷ lục trước đó thuộc về Kotaro Shishida, người đắc cử vào năm 1994 ở độ tuổi 27, theo đài NHK.

"Là người trẻ nên tôi nghĩ người dân có thể sẽ cảm thấy gần gũi với tôi hơn. Do chưa có kinh nghiệm về chính trị, tôi có thể học hỏi những điều mà tôi chưa hiểu, chưa biết và tôi muốn nhìn nhận chúng qua góc nhìn của bản thân", Takashima nói.

Năm ngoái, Takashima tốt nghiệp bằng cử nhân, chuyên ngành kỹ thuật môi trường ở Đại học Harvard (Mỹ). Anh vận động cho kế hoạch hạ tầng xanh và cam kết sẽ tạo ra nhiều không gian công cộng và công viên, cải cách giáo dục, chăm sóc trẻ em và sức khỏe của giới trẻ. Từ ngày 1.5, anh sẽ bắt đầu làm việc với tư cách là thị trưởng của thành phố Ashiya, thuộc tỉnh Hyogo.

Từ YouTuber đến nạn nhân bị bắt nạt

Người tiếp theo là một YouTuber (người sáng tạo nội dung trên YouTube), đã tranh cử và giành chiến thắng trong cuộc đua vào Hội đồng thành phố Hiratsuka dưới cái tên chính thức là "Shin the Hiratsuka YouTuber".

Shin (26 tuổi) quản lý một cửa hàng bán thẻ trò chơi Pokemon nhưng được biết đến nhiều nhất thông qua kênh YouTube của mình, chuyên đăng các video review (đánh giá) về các cửa hàng và sự kiện trong thành phố. Video phổ biến nhất của anh là đánh giá 10 tiệm mì ramen đáng ghé thăm ở Hiratsuka.

Gen Z thổi làn gió mới vào chính trường Nhật Bản - Ảnh 2.

Shin the Hiratsuka YouTuber

ẢNH CHỤP MÀN HINH CNN

Shin chia sẻ rằng khi làm các video và nói chuyện với những người chủ kinh doanh, anh đã nghe được những tâm tư và khó khăn của họ, nung nấu và truyền cảm hứng cho anh tranh cử vào hội đồng thành phố và thổi vào một làn gió mới vào bối cảnh trầm lắng của chính trị khi "các chính trị gia Nhật Bản đang già đi".

Là một người cha đơn thân, anh chú trọng những vấn đề chăm sóc trẻ em trong suốt quá trình tranh cử. Bên cạnh đó, anh cũng tập trung vào việc hỗ trợ nhiều hơn cho các bậc phụ huynh, cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc, hỗ trợ người cao tuổi giữa thời điểm dân số Nhật Bản đang già đi nhanh chóng với lực lượng lao động bị giảm dần.

Cũng trong tháng này, một chính trị gia gen Z khác ra mắt công chúng là cô Ayaka Nasuno (25 tuổi), người đắc cử vào Hội đồng thành phố Kawasaki với số phiếu bầu cao nhất.

Từ chỗ là nạn nhân bị bắt nạt lúc nhỏ, cô Nasuno giờ đây "tạo nên cộng đồng của riêng mình" thông qua tổ chức chiến dịch dọn rác ở địa phương, hợp tác cùng với cử tri và các nguồn lực địa phương khác. "Đây là khởi đầu sự nghiệp hội viên hội đồng của tôi, nên tôi sẽ nỗ lực vì lợi ích của quê hương mình", cô Nasuno viết trên Twitter và cảm ơn cử tri sau cuộc bầu cử.

Gen Z thổi làn gió mới vào chính trường Nhật Bản - Ảnh 3.

Ayaka Nasuno, người đắc cử vào Hội đồng thành phố Kawasaki với số phiếu bầu cao nhất

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ANN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.