Ghi bàn hạ U.23 Malaysia, Nhâm Mạnh Dũng nói: ‘đánh đầu là điểm mạnh của tôi’

09/06/2022 10:01 GMT+7

Hạnh phúc với bàn thắng khai thông bế tắc cho U.23 Việt Nam trong chiến thắng trước U.23 Malaysia để giành vé vào tứ kết giải U.23 châu Á, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng tự hứa phát huy sở trường để cống hiến cho đội nhà.

Ở chung kết SEA Games 31 vừa qua, Nhâm Mạnh Dũng hóa người hùng với pha đánh đầu không thể cản phá đánh bại U.23 Thái Lan ở chung kết giúp U.23 Việt Nam bảo vệ thành công HCV.

Nhâm Mạnh Dũng ngày càng lợi hại ở khả năng đánh đầu

PHÚC THẮNG

Ở trận đấu quyết định với U.23 Malaysia tối qua, Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục chơi ấn tượng. Anh có pha qua người khéo léo rồi dứt điểm từ xa nhưng không thành bàn trong sự xuýt xoa của bản thân lẫn người hâm mộ. Tuy nhiên sau đó cầu thủ đa năng này tỏa sáng với pha đánh đầu sắc bén hạ gục thủ môn U.23 Malaysia, mở tỷ số cho U.23 Việt Nam.

Nhâm Mạnh Dũng và “cái đầu son” ở những thời khắc quan trọng

“Xin cảm ơn các đồng đội và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hôm nay, toàn đội đã chơi rất kiên nhẫn, vượt qua những khó khăn ban đầu bởi U23 Malaysia chơi phòng ngự số đông”, Nhâm Mạnh Dũng nói.

Nhâm Mạnh Dũng trong tình huống sút xa táo bạo

PHÚC THẮNG

Tiền đạo thuộc biên chế CLB Viettel cho biết ở trận đấu với U.23 Malaysia, HLV Gong Oh-kyun chỉ đạo toàn đội chơi pressing và cố gắng tận dụng những sai lầm của đối thủ.

“Tôi hạnh phúc với bàn thắng mở tỷ số cho U.23 Việt Nam. Đánh đầu là điểm mạnh của tôi và tôi sẽ cố gắng phát huy trong thời gian tới”, Nhâm Mạnh Dũng thổ lộ.

Ở tứ kết, U.23 Việt Nam khả năng sẽ chạm trán những đối thủ mạnh như U.23 Nhật Bản hoặc U.23 Ả Rập Xê Út. “Những đối thủ như U.23 Nhật Bản ở đẳng cấp khác nhưng chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm để giành kết quả tốt nhất”, tiền đạo sinh năm 2000 bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.