Giả danh thư ký của lãnh đạo Bộ Công an lừa 3,5 tỉ đồng

09/08/2018 14:37 GMT+7

Sơn mạo nhận thư ký cho các cán bộ lãnh đạo Bộ Công an và 'nổ' có thể xin việc, 'chạy án' khiến nhiều người bị mắc lừa, mất tiền tỉ.

Ngày 9.8, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Thanh Sơn (33 tuổi, trú Q.Long Biên, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến 7.2018, Sơn đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật với nhiều người rằng bản thân mình là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an, là thư ký cho các cán bộ lãnh đạo Bộ Công an, có khả năng xin việc làm, “chạy” án...
Ngoài ra, Sơn thuê các số điện thoại đẹp để sử dụng, thuê biệt thự hạng sang tại Hà Nội để ở khiến nhiều người thêm tin tưởng
Từ đó, nhiều người, trong đó có không ít nạn nhân ở Đắk Lắk, đưa tiền cho Sơn để nhờ xin việc, “chạy” án nhưng không có kết quả.
Tổng cộng, Sơn đã lừa chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng của các bị hại. Nhiều người mất tiền đã tố cáo Sơn với cơ quan chức năng.
Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ Sơn để điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.