Giả danh thượng tá công an lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng

21/04/2022 19:20 GMT+7

Dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng Lê Anh Tuấn tự giới thiệu mình là thượng tá công an để đi lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng.

Ngày 21.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Anh Tuấn

Công An Thanh Hóa Cung Cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2018, Lê Anh Tuấn làm quen với bà L.T.H (45 tuổi, ngụ TT.Quán Lào, H.Yên Định, Thanh Hóa) qua mạng xã hội Zalo.

Khi nói chuyện với bà H., Tuấn giới thiệu là cán bộ công an, đang công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an với cấp bậc thượng tá.

Đến tháng 9.2019, Tuấn nói dối bà H. là đã gây tai nạn làm chết 2 người khi đi công tác ở tỉnh Nghệ An, nên hỏi vay tiền bà H. để giải quyết vụ việc. Tin tưởng, bà H. đã chuyển cho Tuấn vay 470 triệu đồng.

Tiếp đó, từ tháng 5 - 10.2020, Tuấn viện nhiều lý do khác nhau, hỏi vay bà H. nhiều lần với tổng số tiền 800 triệu đồng. Tính từ năm 2019 - 2020, Tuấn vay của bà H. 1,27 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền Tuấn vay được sử dụng vào chơi chứng khoán và tiêu xài cá nhân.

Đến hẹn trả nợ, bà H. nhiều lần liên lạc Tuấn nhưng không được. Sau đó, Tuấn đi khỏi địa phương, vào tỉnh Bình Dương để trốn nợ, nên bà H. đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Lê Anh Tuấn khai nhận với thủ đoạn trên, đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người phụ nữ khác ngoài bà H.

Hiện vụ lừa đảo đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.