Giá dầu thế giới biến động, Nga trấn an vẫn duy trì sản lượng dầu ổn định

12/10/2022 22:07 GMT+7

Nga dự kiến sẽ duy trì sản lượng dầu ở mức 9,9 triệu thùng/ngày trong tháng 10, theo Sputnik News dẫn lời Phó thủ tướng Alexander Novak , trong lúc phương Tây triển khai áp trần giá dầu Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga ở Moscow

AFP

Phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12.10 cam kết duy trì mức sản lượng hiện tại cho đến năm 2025. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định Nga sẽ không nhường vị trí dẫn đầu trong thị trường năng lượng toàn cầu bất chấp lệnh cấm vận từ phương Tây.

“Chúng tôi vẫn giữ vững năng suất, đạt 9,9 triệu thùng/ngày. Sản lượng của chúng tôi vẫn ổn định”, ông Novak cho biết tại diễn đàn trên.

Phó thủ tướng nói Nga sẽ tiếp tục sản xuất 9,9 triệu thùng/ngày xuyên suốt tháng 10. Trong tháng 11, mục tiêu của Nga sẽ là 10.478.000 thùng/ngày, bằng với Ả Rập Xê Út.

Về mức trần giá dầu Nga, giới chức Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch áp trần giá dầu của Nga tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới tổ chức tại Washington D.C trong tuần lễ từ 10-16.10.

Trước đó, tờ Politico ngày 5.10 dẫn nguồn từ 7 nhà ngoại giao châu Âu cho hay đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) đồng ý thỏa thuận về những lệnh cấm vận mới nhằm vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, bao gồm việc áp trần giá dầu Nga.

Ông Putin gọi quyết định trên là “mối đe doạ cho hàng tỉ người trên thế giới”. Ông nhấn mạnh Nga sẽ không bán dầu cho những nước áp dụng chính sách này, theo AFP.

Hôm 6.9, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov tuyên bố Moscow sẽ đáp trả việc G7 áp giá trần đối với dầu Nga bằng việc đẩy mạnh cung cấp dầu cho châu Á.

“Bất kỳ hành động nào nhằm áp trần giá dầu Nga sẽ dẫn đến sự thiếu hụt nguồn dầu tại thị trường những quốc gia đưa ra “sáng kiến” này và từ đó gây nhiễu loạn giá dầu”, Reuters dẫn lời ông Shulginov chia sẻ với báo giới tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok hôm 6.9.

Trong một diễn biến liên quan, Sputnik News hôm 12.10 dẫn lời Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Al Saud khẳng định việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đối tác (OPEC+) cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày là quyết định đơn thuần về khía cạnh kinh tế và được sự nhất trí của các thành viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.