Giới nghị sĩ Mỹ dọa ngưng bán vũ khí vì Ả Rập Xê Út 'ủng hộ Nga'

Khánh An
Khánh An
11/10/2022 16:09 GMT+7

Phát biểu mạnh mẽ của chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ là dấu hiệu cho thấy khả năng thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ đối với Ả Rập Xê Út.

Thượng nghị sĩ Robert Menendez, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ

reuters

Tờ The Guardian ngày 11.10 đưa tin sự phản đối tại Quốc hội Mỹ nhằm vào Ả Rập Xê Út leo thang khi một thượng nghị sĩ có quyền lực dọa sẽ ngưng bán vũ khí và hợp tác an ninh vì Riyadh quyết định ủng hộ Nga.

Sự khó chịu của Mỹ đối với đồng minh ở Trung Đông đã gia tăng kể từ khi tổ chức OPEC+ tuần trước quyết định cắt giảm sản lượng dầu ở mức 2 triệu thùng. Với giá dầu, Mỹ muốn đối phó lạm phát trong nước và hạn chế nguồn thu của Nga.

Phát biểu bởi thượng nghị sĩ Robert Menendez, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho thấy khả năng thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ.

Nhà Trắng nói OPEC+ 'đứng về phía Nga' khi giảm mạnh sản lượng dầu

Ông cho biết “đơn giản là không có chỗ để chơi với cả 2 bên trong xung đột này”, đồng thời chỉ trích Riyadh quyết định có lợi cho Nga thông qua OPEC+.

“Tôi sẽ không bật đèn xanh cho bất cứ sự hợp tác nào với Riyadh cho đến khi vương quốc này đánh giá lại quan điểm liên quan chiến sự ở Ukraine. Đủ là đủ”, ông phát biểu.

Hai nghị sĩ Richard Blumenthal và Ro Khanna bày tỏ quan điểm tương tự trong bài viết trên tờ Politico, cáo buộc Ả Rập Xê Út phá hoại nỗ lực của Mỹ, đồng thời giúp thúc đẩy chiến dịch của Nga ở Ukraine.

“Quyết định của Ả Rập Xê Út là một cú giáng vào Mỹ, nhưng Mỹ cũng có cách đáp trả bằng cách có thể dừng chuyển giao ồ ạt công nghệ vũ khí vào những bàn tay háo hức của Ả Rập Xê Út”, bài báo viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.