Gia đình ‘chia phe’ về việc học sinh quay lại trường học

09/12/2021 08:15 GMT+7

Căng thẳng, lo lắng là trở ngại tâm lý lớn nhất lúc này của đa số học sinh trước khi quay lại trường học sau thời gian dài học trực tuyến , nhất là khi cha mẹ chưa thống nhất trong việc cho con đến trường.

UBND TP.HCM ngày 8.12 có quyết định chính thức về việc tạm thời chưa tổ chức cho học sinh lớp 1 và trẻ mầm non đi học trở lại. Còn lại học sinh lớp 9, lớp 12 vẫn đến trường học trực tiếp bắt đầu từ ngày 13.12 theo kế hoạch đã ban hành trước đó.

Thí sinh rời khỏi điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hồi tháng 7
Thanh Dung

2 phe “đồng ý - phản đối” trong một gia đình

Anh trai của Dương Văn Nhân (lớp 10, Trường THPT L.T, Thủ Đức, TP.HCM) hiện đang theo học lớp 12 và chuẩn bị đến trường vào ngày 13.12. Do đó, vào ngày 5.12, nhà trường đã chủ động họp trực tuyến với phụ huynh để lấy ý kiến.

Nhân kể bố mẹ khá lo ngại khi để con quay lại trường học vì dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, bố mẹ “bấm bụng” để anh trai của Nhân quay lại trường vì lo rằng học sinh cuối cấp sẽ thiếu hụt kiến thức nếu học trực tuyến kéo dài.

Lớp 12 sẽ thí điểm học trực tiếp trong 2 tuần từ ngày 13.12. Sau đó, Sở GD-ĐT sẽ đánh giá tình hình để cho các khối còn lại quay lại trường. Hiện tại, lớp 10 của Nhân cũng được nhà trường thông báo chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để có thể đến trường vào ngày 27.12. Theo Nhân, nếu đến trường thì nam sinh này sẽ cố gắng ý thức và chấp hành quy định 5K.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM tiêm vắc xin để chuẩn bị trở lại trường

đ.n.t

Tương tự, Nguyễn Phương Hương Quỳnh (lớp 11, Trường THPT M.Đ.C, Q.6, TP.HCM), chia sẻ gia đình cũng sẽ chấp nhận cho em quay lại trường học trực tiếp vì không còn lựa chọn khác.

Theo quan sát của Hương, các bậc cha mẹ của những người bạn trong lớp có tâm lý chung là dù muốn bảo vệ con nhưng nếu số đông học sinh đều đến trường thì họ cũng “cắn răng” cho đi vì lo nếu ở nhà, con sẽ không theo kịp bạn bè.

Còn Nguyễn Bảo Trân (lớp 9, Trường THCS T.H.A, H.Củ Chi, TP.HCM) lại gặp phải câu chuyện khá bi hài khi mẹ đồng ý cho đến trường còn bố thì ngược lại. Trong lần khảo sát ý kiến phụ huynh mới đây, lớp của Trân có đến 21 phụ huynh không đồng ý cho học sinh quay lại trường học vì lo ngại tình hình dịch Covid-19.

Khu vực của Trân sinh sống liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm mới nên bố của Trân lo ngại về việc con gái trở lại trường. Bản thân Trân cũng lo lắng không kém nhưng khi trường mở cửa trở lại thì nữ sinh này cho rằng cũng phải đến lớp.

Học sinh “lo xa” về kỳ thi học kỳ

Mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra 2 hình thức thi trực tuyến hoặc trực tiếp, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ở địa phương và điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra học kỳ 1 từ cuối tháng 12 sang ngày 10 - 22.1.2022.

Trước thông tin này, các học sinh "lo xa" vì đang quen dần với bài thi trắc nghiệm trực tuyến nên phải cố gắng ôn tập nếu phải thi trực tiếp.

Đối với bài thi trắc nghiệm trực tuyến, các học sinh có thể dùng những “mẹo” như tìm kiếm từ khóa trong câu trả lời nên kết quả thi đều khá tốt. Tuy nhiên, Hương nhận thấy em không nắm vững kiến thức do phải học trực tuyến kéo dài, dù luôn cố gắng trong giờ học nhưng khó nắm bắt hết được bài giảng.

Một buổi kiểm tra trực tuyến

n.t

Bên cạnh đó, việc tương tác, giao tiếp giữa học sinh và giáo viên bị hạn chế trong giờ học trực tuyến. “Dù giáo viên thường yêu cầu bật mic để trao đổi nếu có thắc mắc nhưng tâm lý chung của học sinh là ngại chia sẻ nên kết thúc buổi học, nhiều khi vẫn còn mập mờ về kiến thức”, Bảo Trân kể.

Còn Nhân chia sẻ: “Tiếp thu hết kiến thức khi học trực tuyến khá khó khăn, nay lại phải nhanh chóng tổng hợp, ôn tập gấp rút chuẩn bị cho thi học kỳ 1 nên em khá lo lắng. Hiện tại thì chưa có thông báo chính thức về hình thức thi. Tuy nhiên, chúng em vẫn phải học 'hờ' trước, chờ thông báo chính thức thì sợ ôn tập không kịp”.

Cố gắng “vá” lại những lỗ hổng kiến thức để sẵn sàng cho bài kiểm tra và thi học kỳ 1, nhiều học sinh lo ngại sẽ không làm tốt bài thi và ảnh hưởng kết quả học tập. “Chúng em đã quen với trực tuyến suốt học kỳ rồi, nếu chuyển sang thi trực tiếp trên giấy thì em lo sẽ không hoàn thành tốt bài thi như kỳ vọng”, Bảo Trân tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.