Sau một thời gian dài trầm lắng, trong hơn 2 tuần qua thị trường lúa gạo miền Tây đã sôi động trở lại, nhờ đó giá lúa gạo cũng đồng loạt tăng mạnh. Ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Đồng Tháp), cho biết: Các khách hàng truyền thống của hạt gạo Việt Nam như Philippines, Trung Quốc và châu Phi đã quay lại thị trường; nhờ vậy vài tuần gần đây thị trường hoạt động nhộn nhịp và giá cũng tăng mạnh ở hầu hết các sản phẩm. Cụ thể như gạo thơm ĐT8 đang ở mức 480 - 490 USD/tấn, tăng 30 - 40 USD so với đầu tháng. Tương tự gạo nếp cũng 30 USD lên 440 USD/tấn, nhờ Trung Quốc tăng nhập hàng để dự trữ chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới.

Giá gạo tăng mạnh kéo giá lúa tăng theo nhưng nông dân không còn hàng để bán
ẢNH: DUY TÂN
Trong khi đó, tại địa phương lân cận là Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH SXTM Phước Thành IV cho biết: Ngoài gạo nếp, Trung Quốc còn tăng mua gạo tấm, đặc biệt phân khúc phẩm cấp thấp để làm thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó là các loại gạo đặc sản như ST25 để phục vụ thị trường tết. "Ngoài yếu tố nhu cầu tiêu thụ cao ở hầu hết các thị trường thì còn nguyên nhân nguồn cung trong nước hạn chế do đang giai đoạn giáp vụ. Hiện tại, ĐBSCL không có nơi nào thu hoạch nên dù giá cao đến khoảng 7.000 đồng/kg nhưng nông dân không có lúa để bán", ông Thành nói.
Theo các doanh nghiệp, giá gạo có xu hướng tăng và sẽ còn kéo dài đến năm sau khi siêu El Nino dự báo sẽ tác động mạnh đến nguồn cung gạo của châu Á và thế giới. Trong khi đó, tại ĐBSCL hoạt động sản xuất cũng đối mặt nhiều thách thức trước tác động kép của khô hạn và xâm nhập mặn khiến nguồn cung sẽ giảm trong vụ thu đông và đông xuân sắp tới.
Đối với thị trường Philippines - khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, số liệu từ Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, lũy kế từ tháng 1 đến tháng 9.2026 đã nhập khẩu 4,07 triệu tấn gạo các loại, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam tuy vẫn là nguồn cung chính với số lượng 2,73 triệu tấn nhưng thị phần đã giảm đáng kể so với năm ngoái, hiện chỉ còn 67%. Nguyên nhân là Phillipines tăng nhập khẩu gạo từ các nguồn cung khác đặc biệt từ Thái Lan. Trong 9 tháng qua, Thái Lan đã cung cấp cho Philippines gần 553.000 tấn gạo các loại, tăng gấp 3 lần năm 2025. Bên cạnh đó, nguồn cung gạo từ Myanmar cũng tăng mạnh và đạt gần 420.000 tấn, Pakistan đạt gần 217.000 tấn, Campuchia đạt 127.000 tấn.










Bình luận (0)