
Giá thịt heo đang trên đà giảm từ sau Tết Nguyên đán
ẢNH: Đ.N.T
Thị trường miền Bắc hôm nay có sự điều chỉnh duy nhất tại Phú Thọ, tăng 1.000 đồng/kg, lên 62.000 đồng/kg. Ở các địa phương còn lại, giá heo hơi tiếp tục duy trì đi ngang. Hiện heo hơi khu vực này được mua bán với giá trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg. Cụ thể, các tỉnh thành gồm Cao Bằng, Bắc Ninh, TP.Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên duy trì mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên giữ giá 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai 61.000 đồng/kg, còn Lai Châu 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
Thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng chỉ ghi nhận một địa phương tăng giá, trong khi nhiều tỉnh khác điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg. Cụ thể, Thanh Hóa tăng 1.000 đồng/kg, lên 62.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống 62.000 - 66.000 đồng/kg. Nghệ An giữ giá 61.000 đồng/kg, còn Hà Tĩnh duy trì 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
Thị trường heo hơi miền Nam tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm tại một số địa phương, mức giá phổ biến dao động từ 65.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Tháp là nơi có mức điều chỉnh mạnh nhất khi hạ 2.000 đồng/kg, còn 65.000 đồng/kg. Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt 67.000, 65.000 và 66.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM vẫn duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Cà Mau giữ giá 67.000 đồng/kg, An Giang 66.000 đồng/kg.
Hiện nay, giá thịt heo ở các nước xung quanh đang có xu hướng giảm, trong đó giá heo ở Trung Quốc chỉ khoảng 40.000 đồng/kg trong khi giá heo bình quân cả nước đang ở mức 63.500 đồng/kg. Trước diễn biến xung đột quân sự xảy ra ở Trung Đông, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT) dự báo giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (gồm bắp ngô, khô dầu đậu tương) sẽ tăng 5 - 10% trên thế giới. Đối với Việt Nam, trong tháng 3, giá thức ăn chăn nuôi có thể tăng 7 - 10%. Chi phí chăn nuôi tăng dẫn đến giá thực phẩm tăng 5 - 10%, đồng thời tình hình nhập khẩu khó khăn, tồn kho giảm. Từ tháng 4 đến 6.2026, chi phí sản xuất có thể tăng 10 - 15%, lợi nhuận người chăn nuôi giảm 10 - 20%, do đó hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có thể thua lỗ.
Bình luận (0)