Giá hoa Đà Lạt dịp lễ 20.10 tăng gấp 3 so với ngày thường

18/10/2022 18:33 GMT+7

Càng cận ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), thị trường hoa Đà Lạt càng sôi động, giá hoa tăng cao gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Ngày 18.10, ghi nhận tại Đà Lạt, từ vựa hoa cho đến làng hoa thu mua hoa hồng với giá 4.500 - 6.500 đồng/cành; hoa hồng giống mới giá từ 10.000 - 12.000 đồng/cành tùy màu, tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Dịp lễ 20.10 hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 2 - 3 lần

lâm viên

Cụ thể, hoa hồng nhung có giá cao nhất, dao động từ 6.000 - 6.500 đồng/cành; hoa hồng các màu như trắng, cánh sen, cam, vàng… cũng lên mức 4.000 - 5.500 đồng/cành. Ông Nguyễn Văn Nhẫn, hộ trồng hoa P.7, Đà Lạt, cho biết: "Càng đến gần 20.10 giá hoa càng tăng. Hôm nay cao điểm hoa hồng đỏ loại 1 có giá 6.500 đồng/cành, bình thường chỉ trên dưới 2.000 đồng/cành".

Không chỉ hoa hồng, hầu hết các loại hoa dịp này đều tăng từ 20 - 50% so với 1 tuần trước đó. Cụ thể, hoa đồng tiền từ 30.000 đồng lên 60.000 - 70.000 đồng/bó 20 cành, hoa cẩm chướng ngày thường có giá từ 35.000 - 45.000 đồng/bó, nay tăng lên 70.000 đồng/bó.

Trong khi đó, lan vũ nữ có giá từ 90.000 - 100.000 đồng/bó 5 cành, hoa cát tường bình thường 40.000 - 45.000đồng/kg nay tăng lên 60.000 - 70.000 đồng/kg…

Nhiều hộ dân chuyên trồng hoa ở TP.Đà Lạt và H.Lạc Dương cho rằng, giá hoa các loại dịp lễ 20.10 năm nay tăng nhưng sản lượng hoa lại giảm hơn các năm trước. Theo các nông hộ, nguyên nhân do chi phí đầu tư cho việc trồng hoa đang rất cao, nhất là giá phân bón cao cấp, thuốc bảo vệ thực vật...

Vựa hoa hồng ở Lạc Dương chuẩn bị hoa đưa đi các tỉnh

lâm viên

Trên địa bàn TP.Đà Lạt hiện có khoảng 800 ha canh tác hoa các loại; trong đó nhiều nhất là hoa cúc với khoảng 300 ha, hoa hồng có khoảng 100 ha; cẩm chướng-salem, cát tường khoảng 200 ha, còn lại là một số loại hoa khác. Riêng ở H.Lạc Dương (lân cận Đà Lạt) có hơn 200 ha hoa hồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.