Gia Lai: Bắt giữ nghi phạm trộm 4 pho tượng quý ở chùa Bửu Minh

04/02/2023 14:36 GMT+7

Công an H.Chư Păh (Gia Lai) bắt giữ khẩn cấp nghi phạm trộm 4 pho tượng quý ở chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng, H.Chư Păh).

Ngày 4.2, ông Nay Kiên, Chủ tịch UBND H.Chư Păh cho biết, công an huyện đã bắt giữ Võ Xuân Định (28 tuổi, ở thôn 2, xã Biển Hồ, TP.Pleiku), nghi phạm trộm 4 pho tượng quý ở chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng, H.Chư Păh). Toàn bộ tượng bị Định lấy trộm đã được thu giữ để trả lại chùa Bửu Minh.

Bắt nghi phạm trộm 4 pho tượng quý ở chùa Bửu Minh

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 27.1 (mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), Võ Xuân Định đột nhập vào chùa Bửu Minh lấy trộm bốn pho tượng cổ, trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Số tượng này gồm: Tượng Bổn Sư chất liệu bằng đồng mạ (cao khoảng 1,2 m, ngang 60 cm), tượng Bổn Sư bằng gỗ hương (cao 90 cm, ngang 50 cm), tượng Di Đà bằng gỗ mít (cao 90 cm, ngang 50 cm) và tượng Bổn Sư bằng đồng kỵ (cao 40 cm, ngang 25 cm).

Bắt được thủ phạm trộm tượng quý trong chùa - Ảnh 1.

Võ Xuân Định bị bắt giữ cùng tang vật là 4 pho tượng quý

C.T.V.

Ngay khi nhận được tin báo của chùa Bửu Minh về vụ trộm, Công an H.Chư Păh đã nhanh chóng cử lực lượng điều tra. "Chúng tôi xác định đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng vì vụ trộm xảy ra ở nơi thờ tự. Tài sản bị trộm cắp là cổ vật, ngoài giá trị lớn về văn hóa còn là vấn đề tâm linh. Trong hôm nay, chúng tôi sẽ thưởng nóng cho lực lượng công an đã phá án nhanh, trả lại 4 pho tượng cho chùa", ông Nay Kiên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.