Vào chùa trộm cắp tiền

10/05/2020 09:38 GMT+7

Nguyễn Tấn Hữu (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) vào chùa, giả vờ thắp nhang, lạy phật, rồi trộm cắp tiền.

Ngày 10.5, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố Nguyễn Tấn Hữu (42 tuổi, ở thị TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước, Bình Định) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, ngày 7.5 (ngày rằm tháng 4), Nguyễn Tấn Hữu bị bắt quả tang khi đang cạy hòm công đức lấy 4,5 triệu đồng tại chùa Hoa Nghiêm (P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn).
Làm việc với công an, Nguyễn Tấn Hữu khai nhận đã lợi dụng thời điểm rằm tháng 4 có nhiều phật tử đến các chùa lễ phật rồi đi theo để thám thính, xem chùa nào sơ hở thì trộm cắp tài sản. Sau khi lang thang đến các chùa, Nguyễn Tấn Hữu đã chọn chùa Hoa Nghiêm để “ra tay”!
Y chuẩn bị 5 sợi dây kim loại, vờ vào chùa thắp nhang, lạy phật rồi quan sát, khi không thấy ai để ý liền đến hòm công đức để cạy, móc lấy 4,5 triệu đồng.
Ngay sau khi lấy được tiền, Hữu ra xe định tẩu thoát thì bị Trụ trì chùa và phật tử nghi ngờ, giữ lại, giao cho Công an P.Bùi Thị Xuân xử lý.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Hữu khai nhận đang túng quẫn nên vào chùa trộm cắp để giải quyết nợ nần (?).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.