Gia Lai: Cháy hơn 14.000 trụ hồ tiêu đang cho thu hoạch

25/02/2023 11:06 GMT+7

Hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 14.000 trụ hồ tiêu đang cho thu hoạch trên diện tích 8,5 ha tại xã Ia Le, H.Chư Pưh (Gia Lai). Ước tính thiệt hại của vụ cháy hồ tiêu hơn 5 tỉ đồng.

Ngày 25.2, chủ vườn tiêu bị hỏa hoạn ở xã Ia Le, H.Chư Pưh (Gia Lai) đã thống kê diện tích hồ tiêu bị thiệt hại để báo cáo với cơ quan chức năng. Theo đó, số trụ tiêu bị cháy rụi, không có khả năng hồi phục là hơn 14.000 trụ với diện tích bị cháy hơn 8,5 ha.

Khu vực vườn tiêu bị cháy thuộc quản lý của Công ty CP đầu tư và xây dựng Tr.Th., có trụ sở tại H.Chư Pưh.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19.2 xuất hiện đám cháy từ phía rừng trồng của các hộ dân bên ngoài nông trại trồng tiêu. Sau đó, muội than bay theo hướng gió thổi vào nông trại gây hỏa hoạn. 

Lực lượng nhân công tại đây đã khẩn trương tổ chức chữa cháy nhưng đám cháy quá lớn, đến khoảng 10 giờ ngày 21.2 mới khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy xen vào khu vực trồng hồ tiêu với thảm thực vật khô, dày lại có gió to nên tốc độ cháy và ngọn lửa âm ỉ khó kiểm soát.

Gia Lai: Cháy hơn 14.000 trụ hồ tiêu đang kinh doanh - Ảnh 3.

Thảm thực vật dày khiến lửa lan nhanh

C.T.V.

Được biết, số hồ tiêu trên được trồng vào năm 2018 và đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Ước tính tổng thiệt hại hơn 5 tỉ đồng. Diện tích hồ tiêu này đã được mua bảo hiểm từ một công ty bảo hiểm có chi nhánh tại Gia Lai.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo công ty bảo hiểm cho biết đã báo cáo vụ việc lên tổng công ty và đang phối hợp với phía bị thiệt hại để đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm, đồng thời báo cáo lên cơ quan chức năng ở Gia Lai để điều tra làm rõ vụ cháy hồ tiêu nghiêm trọng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.