Gia Lai đón 24 thai phụ và trẻ em từ vùng dịch Covid-19 về địa phương

31/08/2021 12:33 GMT+7

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đón 24 công dân quê Gia Lai là các thai phụ và trẻ em về đến Gia Lai an toàn.

Sáng 31.8, 24 công dân gồm thai phụ và trẻ em từ vùng dịch Covid-19 đã về đến Gia Lai an toàn. Phần lớn thai phụ đều mang thai từ tháng thứ 6 trở lên, cá biệt có trường hợp gần đến ngày sinh, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.
Tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị cẩn thận nhân lực, vật lực để dự phòng các tình huống xảy ra trong quá trình di chuyển. Cụ thể, tỉnh Gia Lai đã cử 1 bác sĩ chuyên khoa và 2 nữ hộ lý cùng gói cấp cứu mang theo.

TP.HCM không nới lỏng giãn cách nếu chưa đủ điều kiện về phòng, chống Covid-19

Hiện các trường hợp trên đã được đưa đi cách ly ở các khu cách ly tập trung của Gia Lai. Số công dân này sẽ được xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR 4 lần. Đến nay, toàn bộ thai phụ sức khỏe đảm bảo, chuyến hành trình an toàn, thuận lợi.

Như Thanh Niên đã thông tin, xe chở lực lượng y tế Gia Lai vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19 khi quay trở về sẽ đón thai phụ và trẻ em từ tỉnh Bình Dương về Gia Lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.