Gia Lai: Tạm giữ nghi phạm trộm tài sản ở các chùa

03/02/2023 14:23 GMT+7

Công an H.Chư Pah (Gia Lai) ngày 3.2 cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thành Sơn (34 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng thuộc huyện này) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản ở các chùa.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Chư Pah (Gia Lai), Sơn khai nhận trong thời gian từ tháng 12.2022 đến tháng 1.2023 đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản ở một số chùa trên địa bàn H.Chư Pah.

Thủ đoạn của Sơn là lợi dụng lúc đêm khuya, khi mọi người ngủ say, lơ là cảnh giác, đã đột nhập vào các chùa. Sơn mang theo nhiều dụng cụ để phá khóa, lấy tài sản từ hòm công đức. Số tiền phi pháp kiếm được, Sơn tiêu xài cá nhân.

Tạm giữ đối tượng trộm tài sản hàng loạt ở chùa - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn

CTV

Trước đó, đêm 27.1 (mùng 6 tết), chùa Bửu Minh ở xã Nghĩa Hưng bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp 4 pho tượng quý. Theo sư trụ trì, hòa thượng Thích Giác Tâm, cả 4 pho tượng này vừa có giá trị về mặt thẩm mỹ và cả giá trị tâm linh. Trị giá số tượng trên khoảng 300 triệu đồng. Vụ việc sau đó được báo lên Công an H.Chư Pah. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Tạm giữ đối tượng trộm tài sản hàng loạt ở chùa - Ảnh 3.

Một góc chùa Bửu Minh

TRẦN HIẾU

Ngoài ra, thời gian trước đó, chùa cũng bị kẻ gian đột nhập 2 lần, dùng dụng cụ phá khóa các hòm công đức và lấy hết tiền cúng dường bên trong. Kẻ trộm là một người đàn ông. Toàn bộ sự việc đều được camera của chùa ghi lại.

Bửu Minh là ngôi cổ tự với kiến trúc rất đẹp, tọa lạc sát hàng thông trăm tuổi và rừng chè thuộc đồn điền chè Biển Hồ (Gia Lai), thu hút nhiều khách tham quan trong và ngoài nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.