Gia tăng bất thường trẻ mắc bệnh hô hấp

Duy Tính
Duy Tính
05/11/2020 08:43 GMT+7

Bác sĩ Lê Minh Thượng, Phó phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1, TP.HCM, cho biết 2 tuần gần đây có sự gia tăng bất thường về bệnh hô hấp .

Ngày 4.11, Sở Y tế TP.HCM họp giao ban công tác y tế dự phòng tháng 11.2020. Bác sĩ Lê Minh Thượng, Phó phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1, TP.HCM, cho biết 2 tuần gần đây có sự gia tăng bất thường về bệnh hô hấp.
Bệnh xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước nhưng TP.HCM và Hà Nội chiếm nhiều nhất. Tại BV Nhi đồng 1, có ngày số ca khám bệnh này tăng 3, 4 lần so với trước dịch Covid-19.
Riêng bệnh nhi ở các tỉnh đến BV Nhi đồng 1 khám bệnh hô hấp chiếm 60%, số trẻ nội trú từ các tỉnh chiếm rất cao, là những ca nặng. Mặc dù số nhập viện nhiều nhưng tử vong do bệnh hô hấp chưa có bất thường.
Tại buổi giao ban, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chỉ đạo trung tâm y tế các quận huyện theo dõi, có khuyến cáo cho người dân phòng bệnh hô hấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.