Giá USD hôm nay 11.8.2021: Quay đầu giảm mạnh tại các ngân hàng

11/08/2021 08:51 GMT+7

Giá USD sáng 11.8 trên thế giới tiếp tục tăng nhưng các ngân hàng trong nước giảm mạnh.

Sáng 11.8, giá USD trong các ngân hàng đồng loạt sụt giảm mạnh. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.178 đồng/USD, giảm 10 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại ngân hàng Vietcombank giảm 40 đồng xuống còn mua vào 22.750 đồng/USD và bán ra 22.980 đồng/USD; Eximbank cũng giảm 40 đồng xuống giá mua vào là 22.790 đồng/USD và bán ra 22.970 đồng/USD...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index lại tăng vọt lên 93,11 điểm, cộng thêm 0,15 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, tỷ giá USD chạm mức đỉnh trong hơn 4 tháng so với đồng euro khi các nhà đầu tư nhận định dữ liệu việc làm mạnh mẽ gần đây của nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm bắt đầu cắt giảm chương trình mua trái phiếu. USD Index cũng đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp, ở mức cao nhất trong khoảng 3 tuần.
Thời gian gần đây, đồng bạc xanh đã mạnh lên cùng với lợi suất trái phiếu của Mỹ khi triển vọng giảm kích thích của Fed làm suy yếu giá trái phiếu. Hôm qua, Thượng viện Mỹ thông qua gói chi tiêu cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỉ USD. Kế hoạch chi tiêu cơ sở hạ tầng của Thượng viện Mỹ, bao gồm 550 tỉ USD chi tiêu mới cho giao thông vận tải và băng thông rộng, được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế khi tốc độ tăng trưởng đỉnh điểm đã chậm lại sau khi tái mở cửa từ đại dịch Covid-19. Ngược lại, cuộc khảo sát của ZEW cho thấy tâm lý nhà đầu tư tại Đức xấu đi trong tháng thứ 3 liên tiếp do lo ngại rằng các ca nhiễm Covid-19 gia tăng có thể kìm hãm sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Điều đó kéo đồng euro suy yếu so với đồng bạc xanh...
Thông tin về gói chi tiêu mới của Mỹ cũng đẩy các chỉ số chứng khoán tại nước này vọt lên đỉnh cao mới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10.8, chỉ số Dow Jones cộng 162,82 điểm, tương đương 0,46% lên mức kỷ lục 35.264,67 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 nhích 0,1% lên 4.436,75 điểm và khép phiên ở mức cao mọi thời đại mới. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,49% còn 14.788,09 điểm, khi đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ gây sức ép đến nhóm cổ phiếu công nghệ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.