Giá USD hôm nay 26.10.2021: Đi ngang khi cổ phiếu nhiều nơi bật tăng

26/10/2021 08:52 GMT+7

Giá USD ngày 26.10 ít biến động cả trong nước lẫn thế giới trong khi thị trường chứng khoán đi lên.

Sáng 26.10, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm 7 đồng, xuống còn 23.129 đồng/USD. Một số ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên giá USD như Vietcombank tiếp tục mua vào 22.625 đồng/USD và bán ra 22.855 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá mua vào là 22.660 đồng/USD và bán ra 22.840 đồng/USD... Còn giá USD trên thị trường tự do giảm nhẹ 10 đồng ở chiều mua vào, xuống 23.360 đồng/USD và giữ nguyên giá bán ra là 23.430 đồng/USD.

Giá USD sáng 26.10 ổn định trong và ngoài nước

ngọc thắng

Giá USD trên thị trường thế giới tăng trở lại với chỉ số USD-Index đạt 93,88 điểm, cộng 0,26 điểm so với hôm qua. Thị trường tiền tệ nhìn chung khá trầm lắng vào đầu tuần với các nhà giao dịch đang chờ dữ liệu tăng trưởng của Mỹ và các cuộc họp của ngân hàng trung ương ở khu vực đồng euro, Nhật Bản và Canada.

Tuy nhiên theo Reuters, giá USD phục hồi từ mức thấp nhất trong một tháng khi các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, các nhà phân tích cho biết sự phục hồi của đồng USD cũng được hỗ trợ từ sự trượt giá của đồng euro trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 28.10...

Trong khi đó, thị trường chứng khoán nhiều nơi tại châu Âu, châu Á đến Mỹ đều đóng cửa phiên 25.10 trong sắc xanh. Riêng thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh mới khi chỉ số Dow Jones chốt phiên lên 35.741,15 điểm và ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục. Tương tự, chỉ số S&P 500 cộng thêm 0,47% lên mức cao kỷ lục 4.566,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0.9% lên 15.226,71 điểm. Phiên này, thị trường chứng kiến mức tăng vọt của cổ phiếu Tesla hơn 12% sau khi công ty này công bố doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục trong tuần trước. Vốn hóa của doanh nghiệp này vượt 1.000 tỉ USD sau khi Morgan Stanley nâng giá mục tiêu của cổ phiếu này từ 900 USD lên 1.200 USD/cổ phiếu.

Trong số 117 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh cho đến nay có đến 84% số công ty này báo cáo kết quả vượt kỳ vọng. Các công ty thuộc S&P 500 được kỳ vọng sẽ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 35% trong quý 3/2021...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.