Giá USD hôm nay 27.1.2022: Đô la tự do tiếp tục giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
27/01/2022 08:58 GMT+7

Đô la Mỹ trong và ngoài ngân hàng giảm vào sáng 27.1, dù vậy giá USD tự do vẫn đang giữ mức cao hơn 700 đồng/USD so với ngân hàng.

Ngày 27.1, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 6 đồng mỗi USD, xuống còn 23.070 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên ngày 26.1 ở mức 22.638 đồng/USD, giảm mạnh 32 đồng so với trước đó. Các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá USD ở mức khá thấp. Vietcombank mua đồng bạc xanh chỉ 22.470 - 22.500 đồng/USD và bán ra 22.780 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do giảm 20 đồng ở chiều mua vào trong khi không thay đổi ở chiều bán ra, giao dịch tại 23.400 đồng/USD và 23.480 đồng/USD.

Giá USD giảm sâu

ngọc thắng

Giá USD trên thị trường quốc tế ngày 27.1 tăng nhẹ, chỉ số USD-Index tăng 0,1 điểm, lên 96,56 điểm. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 26.1), chỉ số USD-Index đã tăng vọt từ mức 96,2 điểm lên gần 100 điểm nhưng sau đó nhanh chóng quay lại mức 92,5 điểm.

Ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát biểu và mô tả tình hình lạm phát hiện tại là "tồi tệ hơn một chút" so với tháng 12, có nhiều dư địa để tăng lãi suất mà không làm ảnh hưởng đến thị trường việc làm. Ngân hàng trung ương giữ lãi suất ổn định nhưng báo hiệu sẽ tăng lãi suất vào tháng 3. Việc mua tài sản sẽ tiếp tục trong vài tháng tới và kết thúc vào tháng 3. Fed cũng phát hành văn bản phác thảo các nguyên tắc để bắt đầu “giảm đáng kể” lượng trái phiếu nắm giữ trên bảng cân đối tài sản, tuy nhiên chưa chỉ ra khung thời gian cụ thể.

Đây sẽ là năm mà ngân hàng trung ương Mỹ thay đổi chính sách "từ bỏ khả năng thích ứng cao". Điều này sẽ liên quan đến việc hoàn tất việc mua tài sản vào đầu tháng 3 và sớm nâng lãi suất, với các đợt tăng lãi suất bổ sung được đưa ra nếu thích hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.