Giá USD hôm nay 27.8.2022: Neo trên 24.000 đồng

27/08/2022 08:37 GMT+7

Giá USD sáng cuối tuần duy trì ở mức cao sau khi Mỹ tiếp tục bày tỏ quan điểm sẽ nâng lãi suất mạnh mẽ để chống lạm phát.

Ngày 27.8, giá USD tại một số ngân hàng thương mại vẫn duy trì mức cao như Eximbank mua vào 23.280 đồng/USD và bán ra 23.520 đồng/USD; Vietcombank cũng giữ nguyên giá mua 23.260 đồng/USD và bán ra 23.570 đồng/USD… Giá USD tự do tiếp tục duy trì trên 24.000 đồng khi mua vào 23.950 đồng/USD và bán ra 24.050 đồng/USD.

Giá USD sáng 27.8 tiếp tục neo cao

Đào Ngọc Thạch

Giá USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng khi chỉ số USD-Index lên 108,83 điểm, tăng 0,3 điểm so với hôm qua. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã đưa ra thông điệp cứng rắn về việc chống lạm phát tại Hội nghị Jackson Hole trong ngày 26.8. Ông Powell xác nhận Fed sẽ dùng “các công cụ một cách quyết liệt” để kìm hãm lạm phát - vốn vẫn đang quanh quẩn gần mức đỉnh hơn 40 năm - và chấp nhận có thể gây ra “một số nỗi đau” cho nền kinh tế Mỹ.

Thậm chí với 4 đợt nâng lãi suất liên tiếp với tổng cộng 2,25 điểm phần trăm từ đầu năm đến nay, ông Powell cho biết vẫn chưa phải là lúc để ngừng nâng mặc dù lãi suất chuẩn có lẽ đã ở quanh phạm vi trung lập - tức không kích thích nhưng cũng không kìm hãm tăng trưởng.

Ngoài tác động từ lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed, đồng USD còn được giới đầu tư mua vào như một tài sản an toàn do những căng thẳng trên chính trường thế giới. Sau gần 3 năm rút quân khỏi Syria, hôm 23.8, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ hạ lệnh không kích các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Syria để bảo vệ lực lượng của Mỹ, nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở quân sự của Mỹ và lực lượng đồng minh ở Syria diễn ra một tuần trước đó; Liên minh châu Âu (EU) đề xuất khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran JCPOA giữa lúc Nga đang bị mắc kẹt với chiến dịch quân sự tại Ukraine...

Ngay sau đó, động thái bán tháo cổ phiếu trên Phố Wall diễn ra diện rộng. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26.8 (rạng sáng 27.8 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones rớt 1.008,38 điểm, tương đương mất 3,03% xuống 32.283,40 điểm; S&P 500 giảm 3,37% còn 4.057,66 điểm và Nasdaq Composite lao dốc 3,94% xuống 12.141,71 điểm. Tổng cộng tuần này, Dow Jones sụt 4,2%, S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 4% và 4,4%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.