Giá USD hôm nay 4.1.2021: Sụt giảm phiên đầu năm mới

04/01/2021 09:09 GMT+7

Giá USD sáng 4.1 tiếp tục đi xuống khi thị trường hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Sáng 4.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.131 đồng/USD, không thay đổi so với ngày cuối năm 2020. Còn tại các ngân hàng thương mại, sau gần 1 tháng không đổi thì giá USD ngày cuối cùng của năm 2020 đã sụt mạnh và đến nay Vietcombank niêm yết 23.005 – 23.215 đồng/USD, giảm thêm 1 đồng ở chiều bán ra.  
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index rơi dưới ngưỡng 90 điểm và hiện ở mức 89,8 điểm. Đồng bạc xanh đã sụt giảm liên tục từ cuối năm 2020 sau khi Bộ Trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố khoản hỗ trợ 600 USD cho mỗi người dân được giải ngân ngay. Đồng thời, Mỹ cũng đề xuất nâng khoản tiền hỗ trợ trực tiếp cho người dân từ 600 USD lên 2.000 USD và có thể sẽ được thông qua...
Thị trường ngoại hối tuần đầu tiên của năm mới này sẽ đối mặt với thách thức lớn là cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ của bang Georgia quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện. Bên cạnh đó, một số thông tin kinh tế được quan tâm là báo cáo việc làm tháng 12 của Mỹ sẽ công bố vào ngày 8.1. Đồng thời, nhà đầu tư có thể đón đọc chỉ số sản xuất của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM), công bố vào ngày 6.1 và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, công bố ngày 7.1. Ngoài ra, một số nhân vật của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bao gồm Phó Chủ tịch Richard Clarida, sẽ có bài phát biểu trong ngày 8.1...
Hơn nữa, dù Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt hai vắc xin ngừa Covid-19, nhưng tính đến hết năm 2020, chỉ khoảng 2,8 triệu người Mỹ tiếp nhận vắc xin, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 20 triệu người và việc triển khai vắc xin này đang được thúc đẩy tăng tốc hơn... Những điều đó chưa làm an lòng nhà đầu tư và đồng USD được dự báo khó hồi phục sớm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.