Giá USD hôm nay 9.3.2022: Sụt giảm trên thị trường tự do

09/03/2022 08:45 GMT+7

Giá USD ngày 9.3 trên thế giới lẫn trong nước giảm nhẹ khi nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Sáng 9.3, giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như đi ngang. Chẳng hạn Vietcombank giữ nguyên giá mua vào là 22.680 đồng/USD và bán ra 22.990 đồng/USD; Eximbank cũng duy trì giá mua vào 22.740 đồng/USD và bán ra 22.940 đồng/USD… Riêng giá USD trên thị trường tự do giảm 10 đồng, đưa giá mua xuống 23.410 đồng/USD và bán ra còn 23.490 đồng/USD.

Giá USD tự do giảm nhẹ sáng 9.3

Ngọc Thắng

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index giảm nhẹ còn 99,11 điểm, thấp hơn hơn hôm qua 0,08 điểm. Đồng bạc xanh hạ nhiệt trong khi đồng euro phục hồi sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 22 tháng trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine đe dọa triển vọng tăng trưởng của châu Âu. Mặc dù tăng nhẹ nhưng đồng euro vẫn giao dịch ở mức giá thấp so với USD. Đặc biệt đồng tiền chung châu Âu đã giảm tới 4% so với đồng bạc xanh kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Còn giá USD vẫn đang ở đỉnh cao do nhà đầu tư tiếp tục đối mặt với giá hàng hóa tăng cao và đà giảm tốc tăng trưởng kinh tế do cuộc triển khai quân sự của Nga vào Ukraine. Giá xăng dầu, khí đốt tự nhiên và các kim loại quý như niken và palladi đều tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm tăng trưởng toàn cầu trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Đồng thời, các thị trường cũng đang chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp diễn ra vào tuần tới. Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã lên tiếng ủng hộ việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, đồng thời khẳng định Fed sẽ hành động mạnh mẽ hơn nếu lạm phát không giảm.

Giữa bối cảnh này, thị trường chứng khoán khắp nơi đỏ lửa. Chốt phiên 8.3 (rạng sáng 9.3 giờ Việt Nam), các chỉ số chính tại Phố Wall tiếp tục sụt giảm nhưng đà rơi nhẹ hơn phiên trước đó. Chỉ số Dow Jones rớt 184,74 điểm, tương đương 0,56% xuống 32.632,64 điểm; Chỉ số S&P 500 giảm 0,72% còn 4.170,70 điểm và chỉ số Nasdaq Composite lùi 0,28% xuống 12.795,55 điểm và chìm sâu vào xu hướng giảm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.