Giá vàng hôm nay 28.4.2023: SJC vẫn 'cố thủ', neo cao hơn thế giới trên 10 triệu

28/04/2023 08:43 GMT+7

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, kéo kim loại quý trong nước đi xuống nhưng SJC vẫn neo cao hơn 10 triệu đồng mỗi lượng.

Sáng 28.4, giá vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank được giữ nguyên chiều mua vào  66,65 triệu đồng/lượng nhưng tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra, lên 67,05 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 50.000 đồng, đưa giá mua vào xuống 66,5 triệu đồng, bán ra xuống 67,1 triệu đồng; vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 50.000 đồng còn mua vào 55,75 triệu đồng, bán ra 56,75 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tiếp tục xuống còn 1.986,3 USD/ounce, giảm gần 6 USD so với hôm qua. Quy đổi tương đương, kim loại quý đang ở mức 56,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Mặc dù giao dịch trên thị trường khá yếu nhưng SJC vẫn "cố thủ", giữ giá cao hơn thế giới 10,5 triệu đồng mỗi lượng. 

Giá vàng hôm nay 28.4.2023: SJC vẫn 'cố thủ' neo cao hơn thế giới trên 10 triệu  - Ảnh 1.

Giá vàng sáng 28.4 cả thế giới lẫn trong nước cùng giảm

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong ngày 27.4, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, GDP nước này tăng trưởng 1,1% trong quý 1/2023. Con số trên thấp hơn kỳ vọng 2% của các chuyên gia kinh tế và cũng thấp hơn nhiều so với mức tăng 2,6% của quý 4/2022. Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cũng cho thấy, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - một thước đo lạm phát yêu thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - tăng 4,2%, cao hơn kỳ vọng 3,7%. Loại bỏ thực phẩm và năng lượng, PCE lõi tăng trưởng 4,9%, cao hơn mức tăng 4,4% trước đó.

Ông Veronica Clark, chuyên gia kinh tế tại Citigroup, nhận định, nhìn chung áp lực lạm phát vẫn còn, dù tăng trưởng GDP tổng thể chậm lại đôi chút. Tất cả dấu hiệu này cho thấy nhu cầu vẫn mạnh và giá cả vẫn tăng. 

Một số ý kiến cho rằng, GDP tăng thấp có thể sẽ khiến Fed sớm chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất nhưng mặt khác, lạm phát vẫn ở mức cao khiến cơ quan này cũng khó đưa ra quyết định. Điều đó thúc đẩy một số nhà đầu tư rót tiền vào đồng USD và vàng bị thờ ơ. 

Bất chấp báo cáo tăng trưởng GDP ở mức thấp, các chỉ số tại Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch 27.4 tăng mạnh. Cuối phiên, chỉ số Dow Jones tăng 524,29 điểm, tương đương 1,57% lên 33.826,16 điểm; chỉ số Nasdaq Composite nhảy vọt 2,43% lên 12.142,24 điểm và chỉ số S&P 500 cộng thêm 1,96% lên 4.135,35 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 1.2023 của Dow Jones và S&P 500. Trong đó cổ phiếu công ty Meta (sở hữu Facebook) nhảy vọt 13,9% sau khi báo cáo doanh thu quý đầu tiên vượt kỳ vọng và đưa ra dự báo lạc quan. Cổ phiếu các công ty công nghệ khác như Amazon, Alphabet, Microsoft và Apple cũng tăng...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.