Giá xăng dầu hôm nay 21.11.2021: Dầu thô Mỹ mất 5 USD trong tuần này

Nguyên Nga
Nguyên Nga
21/11/2021 09:10 GMT+7

Các hợp đồng dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc, kết thúc phiên cuối tuần, dầu thô Mỹ tiếp tục mất 3,5%, dầu Brent cũng mất khoảng 3%.

Ngày 21.11, dầu thô WTI đóng phiên cuối tuần mất 2,9 USD (tương đương 3,67%) xuống 76,11 USD/thùng; dầu Brent mất hơn 3% về 78,66 USD/thùng. Như vậy, dầu Brent chuẩn toàn cầu ghi nhận mức đóng cửa thấp nhất kể từ cuối tháng 9 đến nay, còn dầu WTI của Mỹ cũng chốt phiên thấp nhất từ đầu tháng 10. Cả 2 hợp đồng dầu thô đều trải qua 4 phiên giảm liên tiếp, đưa giá cuối tuần giảm sâu so với tuần trước. So với phiên cuối tuần trước, dầu WTI mất 5 USD/thùng, dầu Brent mất hơn 3 USD/thùng.

Nếu các nước đều đồng loạt mở kho dự trữ, giá dầu sẽ tiếp tục giảm sâu trong ngắn hạn

reuters

Số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh tại khu vực EU đang đe dọa sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, trong khi đó, giới đầu tư cho rằng khả năng giải phóng kho dự trữ nhằm hạ nhiệt giá dầu của các quốc gia sử dụng nhiên liệu lớn là rất lớn.

Ngày 20.11, thông tin cho thấy, một số nền kinh tế lớn tại châu Âu có thể chuyển trạng thái lockdown trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát lan mạnh tại các nước. Cụ thể, sau Áo, đến Đức... đều đưa ra cảnh báo này. Trên Reuters, nhà phân tích thị trường tại Oanda cho rằng, thị trường dầu về cơ bản vẫn đang ở vị trí tốt, song rủi ro rất lớn nếu các quốc gia khác vẫn thực hiện phong tỏa, hạn chế đi lại theo sự "dẫn dắt" của Áo. Các nhà phân tích dầu mỏ của Goldman Sachs cho biết những đồn đoán về việc giải phóng kho dự trữ của Mỹ đã khiến giá dầu giảm khoảng 4 USD/thùng trong những tuần gần đây, với nguồn cung bổ sung lên tới khoảng 100 triệu thùng.

Việc Mỹ kêu gọi các nước mở kho dự trữ được đánh giá như "lời cảnh báo" đối với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), bởi nếu đồng loạt các nước theo lời đề nghị của Mỹ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... đều mở kho, giá dầu sẽ tiếp tục giảm sâu, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu của nhóm OPEC+.

Trong nước, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex ngày 21.11, giá xăng dầu thuộc vùng 1 được niêm yết như sau: Xăng RON 95 25.090 đồng/lít, xăng RON 92 23.660 đồng/lít, dầu diesel 19.060 đồng/lít, dầu hỏa 17.630 đồng/lít. Bảng giá bán lẻ tại vùng 2 cao hơn, xăng RON 95 lên đến 25.590 đồng/lít và xăng RON 92 là 25.480 đồng/lít.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.