Giá xăng dầu hôm nay 29.10.2022: Hạ nhiệt phiên cuối tuần, nhưng tăng 3% trong tuần qua

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/10/2022 09:23 GMT+7

Giá dầu thô đã có phiên cuối tuần hạ nhiệt, giảm hơn 1,3%. Tuy nhiên, trong tuần này, dầu thế giới vẫn tăng 2 - 3%.

Ngày 29.10, các hợp đồng dầu thô tương lai đồng loạt lao dốc. Dầu WTI của Mỹ mất 1,18 USD (tương đương 1,32%) xuống 87,77 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng lùi 1,19 USD (tương đương 1,23%) về 95,77 USD/thùng).

Tuy giảm hơn 1% trong phiên cuối tuần, nhưng cả hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn này vẫn trải qua một tuần tăng giá với dầu Brent tăng khoảng 2% và dầu WTI tăng khoảng 3%, trong khi giá xăng kỳ hạn của Mỹ giảm khoảng 3%.

Giá dầu tăng trong tuần qua do thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ trong quý 3

REUTERS

Cả dầu Brent và WTI đều đã tăng giá liên tục trong tuần do lo ngại về nguồn cung và dữ liệu kinh tế Mỹ tăng mạnh. Bộ Thương mại Mỹ cho biết GDP của Mỹ đã tăng 2,6% trong thời gian từ tháng 7 tới tháng 9 sau khi giảm 1,6% vào quý 2 và giảm 0,6% trong quý 1. Kinh tế Mỹ đạt được mức tăng này phần lớn do gia tăng các hoạt động xuất khẩu và chi tiêu tiêu dùng cao. Trong khi đó, với chính sách "zero Covid" tại Trung Quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra dự báo tăng trưởng của quốc gia này sẽ chậm lại còn 3,2% trong năm nay, giảm 1,2% so với dự báo hồi tháng 4, sau khi tăng 8,1% vào năm 2021. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, "cái khó" nhất là khả năng phục hồi mua dầu thô của Trung Quốc thế nào trong bối cảnh không chắc chắn về chính sách "zero Covid” của nước này. Bên cạnh đó, thị trường vẫn cảnh giác về thời hạn mua dầu thô Nga của châu Âu trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực vào ngày 5.12.

Trong nước, đại biểu Quốc hội đã đề nghị tăng cường nguồn lực cho việc dự trữ xăng dầu, xây dựng các kho trữ xăng dầu quốc gia, bảo đảm trữ lượng đủ phục vụ nhu cầu thị trường trong thời gian dài, nâng khả năng đối phó với các diễn biến lớn từ nguồn cung và giá thế giới. Theo Bộ Công thương, hiện dự trữ xăng dầu quốc gia của Việt Nam chỉ được khoảng 5 - 7 ngày, còn khá mỏng so với mức 90 ngày của các quốc gia như Nhật Bản, Úc, Mỹ... Bộ cho biết sẽ đề xuất cơ chế tách bạch được dự trữ quốc gia bằng những tổng kho do nhà nước quản lý với dự trữ doanh nghiệp bằng những kho của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Công thương đã trình cấp có thẩm quyền xem xét việc thiết kế lại mô hình quản lý quỹ dự trữ và nâng mức dự trữ để tránh khi bất trắc.

Ngày 29.10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước cụ thể như sau: xăng E5 RON 92 không quá 21.496 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.344 đồng/lít; dầu diesel không quá 24.783 đồng/lít; dầu hỏa không quá 23.663 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.899 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 28 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 12 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.