Sáng 7.8, giá xăng dầu thế giới tăng hơn 3 USD mỗi thùng. Đóng phiên, dầu Brent tăng 3,04 USD, tương đương 3,83%, lên 82,49 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,07 USD, tương đương 2,75%, lên 77,29 USD/thùng.
Thông tin Iran đang xem xét dự thảo luật sơ bộ nhằm cấm tàu của Mỹ, Israel và các quốc gia bị coi là "thù địch" đi qua eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu tăng. Được biết, dự luật này cũng đề xuất mức phạt lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với các trường hợp vi phạm.
Các nhà phân tích bày tỏ lo ngại khi thời gian đàm phán giữa Mỹ và Iran đang bị trì hoãn khiến giá dầu có xu hướng tăng trở lại. Động thái về dự thảo "cấm tàu" nói trên là một trong những tác động khiến việc trì hoãn đàm phán càng kéo dài. Trong khi đó, các cuộc tấn công mở rộng sang khu vực khác, tấn công vào tàu chở dầu... đe dọa tuyến vận tải qua biển Đỏ, càng hỗ trợ cho giá nhiên liệu toàn cầu tăng.

Giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm đồng loạt
ẢNH: NG.NG
Theo các nguồn tin, Iran đã cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh rằng, nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ nước này, Iran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trên khắp khu vực.
Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm đồng loạt. Chiều hôm qua (6.8), liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích Quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít đối với xăng sinh học, không chi quỹ với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5RON 92 giảm 1.160 đồng/lít còn tối đa 21.728 đồng/lít; xăng E10RON 95 giảm 1.035 đồng/lít còn 22.324 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.080 đồng/lít còn 27.544 đồng/lít và dầu mazut giảm 587 đồng/kg còn 16.391 đồng/kg.
Sau giảm, giá xăng E10 RON 95-III đã về sát ngưỡng 22.000 đồng/lít.
Bình luận (0)