Giá xăng dầu hôm nay 8.9.2022: Dầu Brent mất 5 USD/thùng, trong nước giảm mạnh kỳ tới?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/09/2022 08:49 GMT+7

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu "đổ đèo" về dưới mốc 90 USD/thùng. So cùng thời điểm này ngày hôm qua, dầu thô thế giới đã mất 5 USD/thùng. Nếu cứ đà này, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh tới sẽ giảm.

Ngày 8.9, dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 82,7 USD/thùng, dầu Brent ngưỡng 87,7 USD/thùng. Kết thúc phiên khuya 7.9, dầu thô Brent giảm 4,83 USD xuống 88 USD/thùng, xuyên thủng mốc 90 USD lần đầu tiên kể từ ngày 8.2; dầu thô WTI cũng giảm 4,94 USD xuống 81,94 USD - mức thấp nhất kể từ tháng đầu năm nay.

Giá xăng dầu 8.9.2022: Dầu Brent mất 5 USD/thùng, trong nước sắp giảm mạnh?

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh, thấp hơn trước cả thời điểm xảy ra xung đột Nga-Ukraine khi các dữ liệu từ 2 nền kinh tế lớn trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc đều có dấu hiệu suy yếu, dẫn đến mối lo nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ sụt giảm. Theo Reuters, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) vừa công bố, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã tăng tới 3,645 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 733.000 thùng được giới phân tích đưa ra trước đó. Trong khi đó, tồn kho xăng của Mỹ đã giảm 836.000 thùng và dự trữ chưng cất tăng 1,833 triệu thùng.

Giá dầu thế giới lao dốc, mất 5 USD/thùng sau 1 ngày

REUTERS

Tại Trung Quốc, chính sách Zero Covid tại quốc gia này lại được áp dụng, phong tỏa, giới hạn đi lại tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố, trung tâm thương mại, công nghiệp lớn lại khiến nhu cầu dầu lao dốc. Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm 9,4% so cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng xăng nhập khẩu tại thị trường "ngốn" xăng lớn nhất nhì thế giới tính đến hết tháng 8 cũng giảm 36% so với cùng kỳ 2021.

Theo Bloomberg, nhiều hoạt động của nhà máy tại Trung Quốc đang suy giảm, doanh số bán lẻ lao dốc, tăng trưởng tín dụng giảm tốc và thất nghiệp gia tăng. Trong diễn biến mới nhất, ngày 7.9, Tổng thống Nga Putin cho rằng việc châu Âu kêu gọi áp giá trần với dầu của Nga là hành động "ngớ ngẩn", đồng thời tuyên bố Nga sẽ từ bỏ các hợp đồng cung cấp dầu nếu phương Tây áp đặt giá trần đối với hàng hóa xuất khẩu của Nga.

Trong nước, giá xăng dầu nhập khẩu cập nhật đến ngày 6.9 đã giảm mạnh so với giá bán lẻ hiện tại. Xăng nhập khẩu đang rẻ hơn giá bán trong nước từ 560 - 750 đồng/lít, dầu diesel rẻ hơn 760 đồng/lít. Nếu không trích quỹ bình ổn giá, xăng dầu sẽ giảm mức tương đương.

Ngày 8.9, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến như sau: xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.359 đồng/lít; xăng RON 95 không cao hơn 24.230 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.188 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 25.445 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.077 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng dầu đã trải qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 8 lần giảm. Hiện, giá dầu diesel và dầu hỏa đã tăng khoảng 7.000 đồng/lít so với đầu năm (tăng 38,12%). Trong khi xăng RON 95 và E5 RON 92 đã giảm về mức tương đương giá đầu tháng 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.