Giải cứu 1.000 thùng thanh long bị mắc kẹt tại cửa khẩu

04/01/2022 13:35 GMT+7

Chỉ trong hai ngày 3 và 4.1, người dân chung tay hỗ trợ tiêu thụ hơn 1.000 thùng thanh long Bình Thuận với tổng khối lượng khoảng 20 tấn, trị giá 90 triệu đồng.

Ngày 4.1, Thành đoàn Kon Tum (Kon Tum) cho biết vừa phối hợp cùng công ty 4ways Việt Nam hỗ trợ tiêu thụ 1.000 thùng thanh long Bình Thuận.

Người dân Kon Tum chung tay hỗ trợ thanh long Bình Thuận

đức nhật

Để hỗ trợ nông dân, ông Lương Hoàng Nguyên, Giám đốc công ty 4ways Việt Nam, đã liên hệ nhà xe chở thanh long về Kon Tum để hỗ trợ tiêu thụ. Sau khi thanh long được vận chuyển về Kon Tum, ông Nguyên đã phối hợp cùng thành đoàn Kon Tum kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ tiêu thụ thanh long.

Chỉ trong 2 ngày, 1.000 thùng thanh long với khối lượng 20 tấn đã được giải cứu

đức nhật

Theo ông Nguyên, chỉ trong hai ngày 3 và 4.1, đã có hơn 1.000 thùng thanh long với tổng khối lượng khoảng 20 tấn, trị giá 90 triệu đồng được người dân chung tay cứu trợ. Sắp tới, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp cùng Thành đoàn Kon Tum hỗ trợ tiêu thụ những loại nông sản đang bị mắc kẹt tại các cửa khẩu.

Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ thanh long diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) từ ngày 29.12 đến hết ngày 26.1 vì tình hình dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp không thể xuất khẩu thanh long, phải nghĩ cách quay đầu, đưa hàng về tiêu thụ nội địa hoặc đổ bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.