Giải cứu 5 bé gái trước khi bị đưa sang Campuchia làm việc trái phép

Trần Cường
Trần Cường
07/06/2022 09:44 GMT+7

Công an H.Yên Dũng (Bắc Giang) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan giải cứu kịp thời 5 bé gái trước nguy cơ bị đưa sang Campuchia làm việc phi pháp, khổ sai.

Sáng 7.6, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Trưởng Công an H.Yên Dũng (Bắc Giang), cho biết cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời giải cứu 5 bé gái trước nguy cơ bị đưa sang nước ngoài làm việc trái phép.

2 trong số 5 cháu bé được giải cứu

công an cung cấp

Giải cứu 5 bé gái trước khi bị đưa sang Campuchia làm việc trái phép

Trước đó, Công an xã Cảnh Thụy (H.Yên Dũng) nhận thông tin của gia đình về việc bé N.T.Q.A (14 tuổi, trú tại địa bàn) đến trường tổng kết năm học nhưng không thấy về, tìm kiếm không có kết quả. Hỏi thầy giáo thì được biết Q.A cùng 3 bé gái khác được chiếc ô tô 5 chỗ đón đi đâu không biết.

Kiểm tra camera an ninh tại nhà, người thân phát hiện Q.A có về nhà vô hiệu camera, lấy quần áo rồi đi. Camera trên đường không phát hiện rõ biển số xe đã đón các cháu nên gia đình rất lo lắng, đã trình báo công an.

Qua xác minh, Công an xã Cảnh Thụy xác định ngoài Q.A, chiếc ô tô còn đón bé H.H.L (15 tuổi, trú xã Tiến Dũng, H.Yên Dũng) và bé D.T.M.N (14 tuổi), N.T.Q.N (13 tuổi), cùng trú xã Cảnh Thụy.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Cảnh Thụy đã báo cáo và được sự hỗ trợ của Công an H.Yên Dũng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định chiếc xe đã chở các cháu xuống bến xe Nước Ngầm. Công an tỉnh Bắc Giang đã đề nghị bến xe hợp tác trích xuất camera và kiểm tra thiết bị giám sát trên các xe khách thì phát hiện 4 cháu lên xe khách di chuyển về các tỉnh phía nam.

Camera an ninh tại Bến xe Nước Ngầm ghi lại hình ảnh các cháu trước khi lên xe khách vào miền Nam

công an cung cấp

Sau khi xác định các cháu đã di chuyển đến địa bàn tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Bắc Giang đã đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp tạm giữ chiếc xe và các cháu, đồng thời cử tổ công tác vào xác minh.

Ngày 3.6, các cháu được đưa về an toàn, bàn giao cho gia đình.

Qua làm việc, Công an H.Yên Dũng xác định khoảng cuối tháng 5, các cháu lên mạng xã hội tìm việc làm thêm dịp nghỉ hè, bé H.L tìm được việc ở một khu công nghiệp tại H.Việt Yên (Bắc Giang) nhưng các cháu còn lại không đồng ý. Vài ngày sau, H.L nói xuống Hà Nội làm ở quán phở, cả nhóm thống nhất trốn gia đình đi làm.

Trong lúc lên kế hoạch, H.L được một tài khoản Facebook tên “Hoa” tiếp cận, hứa tìm việc làm cho các cháu trong miền Nam, chỉ cần biết sử dụng máy tính, đánh máy thành thạo là được hưởng lương hơn 20 triệu đồng/tháng, làm tốt có thể cao hơn.

Tin lời “Hoa”, các cháu tự ý “khăn gói ra đi” mà không báo gia đình. Trên xe khách, nhóm gặp thêm cháu C.A.V (15 tuổi, dân tộc Mông, trú tại Yên Bái) cũng bị “Hoa” dụ dỗ.

Theo Công an H.Yên Dũng, đã nhiều lần Công an tỉnh Bình Thuận chặn, bắt các chuyến xe đưa người sang Campuchia làm việc trái phép. Các nạn nhân sẽ phải làm việc theo kiểu bóc lột, đánh đập, ngược đãi, thậm chí ép làm gái mại dâm, làm việc phi pháp. Nếu người thân liên hệ được thì sẽ bị bắt chuộc về với số tiền lớn, hoặc mang người khác sang đổi về.

Qua sự việc, thượng tá Tuấn cảnh báo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là các cháu ở tuổi mới lớn.

Công an H.Yên Dũng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.