Quảng Ngãi: Cảnh sát 113 giải cứu cô gái gọi điện thoại báo bị nhốt, đánh đập

13/05/2022 09:52 GMT+7

Bị nhốt trong nhà và bị đánh đập, cô gái đã gọi điện cầu cứu Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 13.5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng Cảnh sát 113 đã kịp thời giải cứu 1 cô gái bị nhốt trong nhà, bị đánh đập gây thương tích. Đối tượng hành hung đã bị lực lượng Cảnh sát 113 khống chế, bắt giữ.

Cảnh sát 113 bắt giữ người đàn ông đã nhốt cô gái trong nhà rồi hành hung

hải phong

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 12.5, Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận điện thoại của 1 cô gái vừa khóc, vừa cầu cứu.

Cô gái này cho biết, cô bị 1 người đàn ông bắt nhốt trong nhà và đánh đập, tại 1 con hẻm trên đường Bích Khê, TP.Quảng Ngãi. Sau đó, điện thoại cô gái bị cúp đột ngột. Cán bộ trực ban gọi nhiều lần vào số máy của cô gái nhưng không liên lạc được.

Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, tổ Cảnh sát 113 do trung tá Lê Hoài Thanh làm tổ trưởng, đã nhanh chóng có mặt tại con hẻm nói trên, dò hỏi, tìm kiếm ở những ngôi nhà khả nghi.

Tại đây, tổ Cảnh sát 113 phát hiện 1 cô gái trong ngôi nhà gần đó kêu cứu. Khi vào nhà, phát hiện cô gái trong tình trạng bị đa chấn thương trên vùng đầu, mặt, Cảnh sát 113 đã giải cứu cô gái và bắt giữ người đàn ông tên Nguyễn Thái Cường (37 tuổi), đưa về trụ sở Công an xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi để điều tra làm rõ.

Nguyễn Thái Cường khi bị công an đưa về trụ sở để làm rõ

hải phong

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, cô gái được giải cứu là P.T.Đ (28 tuổi), hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tây Ninh. Chị Đ. quen và sinh sống như vợ chồng với Cường ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi. Ngày 11.5, Cường thấy chị Đ. nhắn tin qua lại với bạn trai cũ nên nổi cơn ghen, nhốt chị Đ. trong phòng, đánh đập.

Hiện lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Nghĩa Dõng để điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.