Giải cứu cô gái ôm con định nhảy lầu tự tử vì ‘buồn chuyện gia đình’

01/04/2023 13:01 GMT+7

Cô gái 24 tuổi ôm con nhỏ 6 tháng tuổi, định nhảy lầu tự tử vì "buồn chuyện gia đình" đã được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông giải cứu thành công.

Ngày 1.4, Công an H.Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, chiều qua 31.3, đơn vị đã giải cứu thành công cô gái ôm con nhỏ 6 tháng tuổi định nhảy lầu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 sáng 31.3, Công an H.Đắk R'Lấp tiếp nhận tin báo từ chủ khách sạn Ngọc Tú (TT. Kiến Đức, H.Đăk R'Lấp) với nội dung: "Có người phụ nữ ôm con nhỏ thuê nghỉ tại phòng số 109, thuộc tầng 2 của khách sạn, đang có ý định nhảy lầu tự tử".

Cô gái ôm con 6 tháng tuổi định nhảy lầu tự tử vì ‘buồn chuyện gia đình’ - Ảnh 1.

Cô gái ôm con định nhảy lầu tự tử

PHAN BÁ

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an H.Đắk R'Lấp nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhưng cô gái vẫn hoảng loạn tinh thần, dọa ôm con nhảy lầu tự tử.

Trước tình thế nguy cấp, tổ công tác lấy chăn, nệm của khách sạn trải xung quanh khu vực cửa sổ nơi cô gái có ý định nhảy lầu. Đồng thời bố trí một tổ công tác đi vòng phía sau khách sạn, sử dụng phương tiện tìm cách tiếp cận. Đến khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận, giải cứu thành công 2 mẹ con.

Theo Công an H.Đắk R'Lấp, cô gái được giải cứu tên Đ.T.T.A (24 tuổi) và đứa bé chỉ mới 6 tháng tuổi (ngụ TT. Kiến Đức). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do A. buồn chuyện gia đình nên nghĩ quẩn và muốn ôm con nhảy lầu tự tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.