Giải cứu một thanh niên suýt bị lừa qua Thái Lan bán thận

15/09/2023 14:19 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp giải cứu thành công một thanh niên ngụ Hà Nội suýt bị lừa sang Thái Lan bán thận.

Ngày 15.9, thông tin từ Phòng trinh sát, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã giải cứu một thanh niên suýt bị lừa sang Thái Lan để bán thận.

BĐBP Quảng Trị giải cứu thành công chàng trai bị lừa qua Thái Lan bán nội tạng - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Đức Duy được lực lượng biên phòng giải cứu, đưa về Việt Nam an toàn

THANH LỘC

Khoảng 6 giờ ngày 14.9, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận thông tin cầu cứu của anh Nguyễn Đức Duy (21 tuổi, trú tại Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) về việc đang bị một số người lừa sang Thái Lan để làm việc, nhưng thực chất là lừa đi bán thận.

Theo anh Duy, khi đi đến H.Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào), anh phát hiện nhóm người này đang tìm cách đưa mình sang Thái Lan để bán thận với giá 1 tỉ đồng. Trong đêm 13.9, anh Duy bỏ trốn và tá túc tại một cây xăng trên địa bàn tỉnh Savannakhet, sau đó tìm cách liên lạc, gửi thông tin cầu cứu về Việt Nam.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng trinh sát, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp lực lượng chức năng H.Sê Pôn, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet để giải cứu. 

Đến 22 giờ ngày 14.9, anh Duy được giải cứu và đưa về Việt Nam an toàn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, đưa người đi bán thận này.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.