Giải hạng nhất 2023 chỉ còn 11 đội: Chông chênh bóng đá chuyên nghiệp Việt

07/02/2023 18:49 GMT+7

CLB Phù Đổng sau khi chiêu mộ cựu HLV trưởng HAGL Nguyễn Văn Đàn đã đăng ký danh sách cho giải hạng nhất 2023, nhưng đội Cần Thơ không kịp "cán đích" hạn chót 6.2 mà VPF đề ra.

CLB Sài Gòn có khả năng lần nữa được chuyển giao

CLB Sài Gòn chờ lần nữa được chuyển giao để đá giải hạng nhất 2023

VƯƠNG ANH

Đã chủ động du di dời hạn chót đăng ký đến ngày 6.2, nhưng VPF vẫn không thể tránh được viễn cảnh giải hạng nhất quốc gia 2023 rơi vào cảnh "thiệt quân" khi Cần Thơ chưa gửi đăng ký tham dự.

Cũng nằm trong danh sách 3 đội chậm gửi danh sách ban đầu, nhưng CLB Phù Đổng đã kịp đăng ký vào phút cuối, sau khi hoàn tất bản hợp đồng đáng chờ đợi với cựu HLV trưởng CLB HAGL Nguyễn Văn Đàn.

Câu chuyện của CLB Sài Gòn là cái chết được báo trước, khi một ông lớn bất động sản từng muốn đổi đời đội bóng áo hồng. Nhưng cuộc khủng hoảng tín dụng và thị trường bất động sản đóng băng đã khiến ông bầu mới đành "bỏ của chạy lấy người".

Giải hạng nhất đang nín thở chò CLB Sài Gòn

Giải hạng nhất đang nín thở chờ CLB Sài Gòn

KHẢ HÒA

Ngược lại, CLB Cần Thơ sau những năm sống vật vờ khi trở về hạng nhất cũng từng mộng mơ trở mình, khi một nhóm doanh nghiệp đầu tư với tuyên bố muốn phát triển bền vững bóng đá nơi đây.

Kết quả, nhóm doanh nghiệp này đã mượn chuyện thành phố chậm bàn giao đất thuộc khuôn viên sân vận động Cần Thơ để cãi nhau ầm ĩ. Đúng sai chưa rõ, chỉ biết những nhà đầu tư với tuyên bố to tát đã mạnh ai nấy đi, để lại đống lộn xộn có thể khiến bóng đá Tây Đô biến mất.

Một lãnh đạo bóng đá Cần Thơ bày tỏ: "Hiện tại chúng tôi chưa biết CLB Cần Thơ có đăng ký đá giải hạng nhất 2023 hay không. Đến lúc này, chưa có một thông tin chính thức nào hết từ các cấp có thẩm quyền là CLB Cần Thơ sẽ đá hay không đá giải hạng nhất năm 2023.

Chắc chắn lãnh đạo thành phố Cần Thơ muốn kêu gọi chuyển giao để các doanh nghiệp đầu tư vào. Nhưng khó khăn của CLB Cần Thơ là có thật, nhất là vấn đề tài chính khi số nợ doanh nghiệp cũ để lại có thể làm chùn chân nhà đầu tư mới".

CLB Cần Thơ có khả năng trôi về tận giải hạng ba

CLB Cần Thơ (áo xanh) có khả năng trôi về tận giải hạng ba

DƯƠNG THU

Nếu trường hợp của CLB Cần Thơ vẫn là dấu hỏi lớn, thì đến "phút bù giờ" bỗng xuất hiện cơ hội cho CLB Sài Gòn khi một doanh nghiệp đang muốn mua lại suất hạng nhất của đội bóng áo hồng để đưa về Tây Nguyên.

Theo một chuyên gia bóng đá, cơ hội thành công cho thương vụ này vào khoảng 80%, khi lãnh đạo tỉnh này cũng đã xác định sẽ hỗ trợ khoản tài chính không hề nhỏ để nuôi đội bóng ở hạng nhất.

Theo thông tin mới nhất từ VPF, CLB Sài Gòn đã đăng ký tham dự vào giờ chót. Tuy nhiên, việc đội bóng này sẽ tiếp tục thi đấu tại TP.HCM hay chuyển về Tây Nguyên vẫn chưa xác định  được.

Nhưng ngay cả khi CLB Sài Gòn kịp "đổi đời", tất cả sẽ vẫn phải nín thở chờ điều thần kỳ từ CLB Cần Thơ. Hạn chót đăng ký đã được định ra 2 lần, VPF đang cho thêm "phút bù giờ" mà số phận giải hạng nhất 2023 vẫn quá chông chênh, như suốt nhiều năm qua cứ tổng kết giải lại giật mình thon thót không biết "ai chơi, ai nghỉ" ở mùa bóng sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.