Giải mã dấu hiệu trên súng của cảnh sát trong vụ bạo loạn tại toà nhà quốc hội Mỹ

08/01/2021 17:27 GMT+7

Những cảnh sát mặc thường phục trấn giữ bên trong phòng họp hạ viện Mỹ ngày xảy ra vụ biểu tình bạo loạn mang theo súng có miếng băng dán sọc đỏ trắng.

Chi tiết này được một số người chú ý sau vụ người biểu tình tấn công, làm loạn trong tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 6.1 nhằm cản trở quốc hội chứng nhận chiến thắng của ứng cử viên tổng thống Joe Biden.
Sau khi người biểu tình xông vào tòa nhà, lực lượng cảnh sát đã sơ tán các nghị sĩ đến nơi an toàn. Tại phòng họp hạ viện, một số nghị sĩ và nhân viên chưa thể ra ngoài nên cảnh sát phải dùng bàn ghế chắn ngay cửa ra vào để cố thủ bên trong.
Những hình ảnh được ghi lại cho thấy trên súng của các cảnh sát mặc thường phục đều có dán miếng băng dán phản quang với sọc trắng - đỏ.

Cảnh sát cố thủ bên trong phòng họp hạ viện Mỹ

AFP

Theo trang The Drive, đây là cách đánh dấu nhằm giúp các thành viên trong đội an ninh nhanh chóng nhận ra nhau và đề phòng khả năng bắn nhầm đồng đội trong tình huống hỗn loạn, đặc biệt là trong những vụ có thể có một hoặc nhiều tay súng tham gia.

Cảnh sát trưởng Điện Capitol sẽ từ chức?

Ông Tomer Israeli, cựu chỉ huy thuộc Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet, cơ quan phụ trách an ninh nội địa), cho biết việc dán dấu hiệu nhận diện này nhằm giúp cảnh sát đưa ra quyết định trong tức khắc liệu có nên nổ súng hay không trong tình huống hỗn loạn, và đây không phải là điều xa lạ đối với các lực lượng an ninh.
Ông Israeli từng là thành viên đội an ninh tại đại sứ quán Israel ở Washington D.C và đang là lãnh đạo Trường chiến thuật Israel tại bang Virginia (Mỹ), chuyên đào tạo lực lượng quân sự, hành pháp và các tổ chức an ninh. Một số tài khoản Twitter cũng đăng tải các bức ảnh cho thấy lực lượng Shin Bet thường dán băng dính màu vàng lên vũ khí.

Súng của một số cảnh sát chìm trong toà nhà quốc hội Mỹ có dán băng dán đỏ - trắng, một số thì không

Ảnh chụp màn hình The Drive

Không rõ khẩu súng mà các cảnh sát trong ảnh sử dụng là loại gì, nhưng theo The Drive, tính đến năm 2019, Cảnh sát quốc hội Mỹ vẫn được trang bị loại súng ngắn Glock 22 (Áo sản xuất) với đạn do Smith & Wesson (Mỹ) sản xuất.
Những năm gần đây xảy ra nhiều vụ cảnh sát bất cẩn bỏ quên súng, làm nảy ra ý tưởng về việc dán băng dính lên súng để phân biệt đó là súng do cảnh sát bỏ quên hay súng của tội phạm.

Vũ khi của một số người được cho là lực lượng Shin Bet của Israel có dán băng dán màu vàng

Ảnh chụp từ Twitter

Cũng theo những hình ảnh từ cuộc hỗn loạn, súng của một số cảnh sát có dán băng dính đỏ - trắng nhưng một số khác lại không. The Drive cho rằng có thể những người này thuộc các đơn vị an ninh khác nhau. Ngoài lực lượng Cảnh sát quốc hội chuyên giữ gìn an ninh tại quốc hội, sự kiện ngày 6.1 có thể còn có sự xuất hiện của Mật vụ Mỹ vì lực lượng này bảo vệ Phó tổng thống, người chủ trì phiên họp chung để kiểm phiếu đại cử tri tại hạ viện.
Ngoài ra, sự kiện còn có thể có mặt thành viên của các lực lượng như Cục Điều tra liên bang (FBI), cảnh sát đô thành Washington D.C, Cảnh sát Tư pháp, Cục Quản lý rượu, thuốc lá và vũ khí... Nhiều đơn vị tham gia có thể gây giẫm chân và nhầm lẫn dẫn đến những sự cố nguy hiểm, đặc biệt là khi nhiều người tham gia biểu tình cũng mặc trang phục rằn ri quân sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.