Động thái mới của Ngô Diệc Phàm giữa tin đồn bị 'phong sát' toàn diện

20/07/2021 21:36 GMT+7

Chiều 20.7, văn bản được cho là từ Hiệp hội Ngành sản xuất phim truyền hình Trung Quốc ra lệnh 'phong sát' Ngô Diệc Phàm làm xôn xao dư luận. Đến tối cùng ngày, nam diễn viên đã có động thái mới gây chú ý.

Chiều 20.7, cộng đồng mạng Trung Quốc ngỡ ngàng trước tin tức cơ quan chức năng quyết định “phong sát” (hay còn gọi là “đóng băng”) mọi hoạt động nghệ thuật của Ngô Diệc Phàm sau lùm xùm chuyện đời tư. Tuy nhiên, văn bản thông báo này bỗng dưng "biến mất" và nguồn gốc cũng chưa được xác định rõ ràng. Phía Ngô Diệc Phàm cũng không lên tiếng trước tin đồn bị "cấm sóng" bởi scandal săn gái vị thành niên
Tối cùng ngày, phía ngôi sao sinh năm 1990 có động thái phản bác lại toàn bộ lời tố cáo của hot girl Đô Mỹ Trúc. Phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm tung bằng chứng mỹ nhân 19 tuổi đã chủ động gửi thư điện tử đe dọa, đòi tiền và cung cấp một tài khoản thứ ba đáng nghi. Cũng theo phía Ngô Diệc Phàm, các clip mà Đô Mỹ Trúc từng công bố trước đây gồm: video quay lại đoạn tin nhắn trò chuyện với ê-kíp Ngô Diệc Phàm và video cô chuyển tiền lại cho anh, đều là giả mạo. Đô Mỹ Trúc cũng không hề chuyển tiền trả lại Ngô Diệc Phàm 180.000 nhân dân tệ (khoảng 640 triệu đồng) như đã khẳng định trước đó. 

Cuộc chiến giữa Đô Mỹ Trúc (trái) và Ngô Diệc Phàm vẫn chưa có hồi hết

ẢNH: WEIBO NV

Đòn phản công mạnh của ê-kíp Ngô Diệc Phàm đang là chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc và nước ngoài. Anh cũng là một trong những sao Hoa ngữ hiếm hoi được báo chí quốc tế “ưu ái” cập nhật tin tức liên tục suốt thời gian qua vì các cáo buộc về đời tư bê bối, săn gái vị thành niên, cưỡng dâm…
Nhiều người kêu gọi Đô Mỹ Trúc nhanh chóng giải thích về vụ việc. Dù vậy, vẫn có không ít bình luận cho rằng cựu thành viên EXO cùng ê-kíp "lươn lẹo", mãi không chịu nhận trách nhiệm về những việc làm sai trái của mình.

Nam ca sĩ kiêm diễn viên vẫn kiên quyết chống lại các cáo buộc từ Đô Mỹ Trúc

ẢNH: WEIBO NV

Lấy nghệ danh Kris, Ngô Diệc Phàm bước chân vào làng giải trí với tư cách là một mẩu nhóm nhạc nam EXO. Đến năm 2014, anh bất ngờ ra đi vì lý do cá nhân. Việc rời nhóm của Kris từng tốn không ít giấy mực của báo chí vì lùm xùm kiện tụng giữa anh và công ty quản lý cũ SM Entertainment.
Rời KpopHàn Quốc, Ngô Diệc Phàm về Trung Quốc phát triển sự nghiệp và đạt thành công lớn từ mảng phim ảnh, thời trang, âm nhạc và tham gia nhiều chương trình truyền hình đình đám. Đặc biệt, dù diễn xuất gây tranh cãi, nhưng Ngô Diệc Phàm liên tục đảm nhận vai chính trong các phim Có một nơi chỉ chúng ta biết, Hóa ra anh vẫn ở đây, Tây du ký mối tình ngoại truyện 2…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.