Giải U.19 quốc gia: Trực tiếp 3 trận đấu, xem Học viện Nutifood và HAGL tung hoành

02/03/2022 10:48 GMT+7

Chiều nay 2.3 vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2022 diễn ra 11 trận đấu tại 5 bảng. Truyền hình báo Thanh Niên, trang web VFF và VFTV sẽ trực tiếp 3 trận đấu Sông Lam Nghệ An - Thừa Thiên Huế, Học viện Nutifood- Nam Định và HAGL gặp Công an Nhân dân.

Tâm điểm chiều nay sẽ là 2 trận mở đầu bảng B trên sân Thanh Trì (Hà Nội) được kỳ vọng sẽ gay cấn. Do bảng này có những cái tên nổi bật như đương kim á quân Học viện Nutifood, đội hạng ba năm rồi Sông Lam Nghệ An, đội đang là một trong các lò đào tạo trẻ tốt là Nam Định và đội còn lại cũng là gương mặt thường xuyên thi đấu ở các giải trẻ Thừa Thiên Huế, có thể xem là chất lượng ngang bằng nhau nên hứa hẹn sẽ cống hiến những trận rất hào hứng.

Người hâm mộ sẽ gặp lại thầy Giôm và dàn cầu thủ vừa vô địch U.21 (18 người) khi Học viện Nutifood sẽ đá với Nam Định lúc 15 giờ 30. Từng thành công liên tiếp với lứa U của Nutifood (hạng nhì U.19 năm 2021 và vô địch U.21 năm 2021), ông Giôm- người thầy mát tay đã đào tạo ra lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nổi đình nổi đám vẫn đang miệt mài tạo nên một lứa mới được xem là đầy triển vọng hướng đến World Cup, sẽ chứng tỏ tài nghệ để tìm bộ sưu tập còn thiếu (vô địch U.19) bằng trận khởi đầu chiều nay. Liệu Nam Định có đủ sức làm kẻ ngáng đường?

Lứa trẻ của Học viện Nutifood sẽ xuất trận chiều nay

Khả Hòa

Khán giả cũng thú vị khi gặp lại HLV Đinh Văn Dũng, cũng là một người thầy làm trẻ mát tay của xứ Nghệ. Những lần ông Dũng cầm quân hoặc làm trợ lý U.19 lẫn U.21 thì Sông Lam Nghệ An thường vào sâu trong giải, ít nhất cũng là bán kết. Năm 2020 tưởng chừng như bị loại vòng ngoài, ông Dũng đã đưa đội lên ngôi á quân tại Nha Trang. Năm rồi ông Dũng vắng mặt nên các đội U của SLNA cũng chưa có thành tích tốt. Hy vọng sự trở lại này sẽ tạo nên diện mạo mới cho U.19 SLNA. Thử thách đầu tiên cho đội trẻ xứ Nghệ sẽ là Thừa Thiên Huế mà trận đấu lúc 13 giờ 30 sẽ rất nóng bỏng.

Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến, 2 nhà vô địch U.23 Đông Nam Á sẽ có mặt cùng SLNA. Cường đã về nước và hy vọng chiều nay ra sân, còn Tiến mai mới về có thể sẽ có mặt ở các trận tới

Khả Hòa

Tại bảng C trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, HAGL cũng sẽ có trận đấu thứ 5 và hứa hẹn cũng sẽ là trận thắng thứ 5 khi tiếp Công an Nhân dân (15 giờ 30). Lượt đi các cầu thủ trẻ phố núi đã đại thắng 3-0 nên nếu vẫn chơi đúng sức thì các học trò HLV Chu Ngọc Cảnh sẽ có thêm 3 điểm. Trận còn lại Lâm Đồng sau khi các cầu thủ đã khỏi bệnh và đã đủ lực lượng để tham dự tiếp sẽ đá với Khánh Hòa (13 giờ 30).

Trận HAGL thắng Công an Nhân dân lượt đi

Minh Dân

BTC cũng thay đổi đảo lịch 2 trận bảng A chiều nay đưa lượt trận thứ 9 lên thay lượt thứ 7 và ngược lại vì lý do lượt 9 đội PVF được nghỉ mà các cầu thủ PVF vẫn còn đang trong quá trình hồi phục chưa đủ lực lượng tham dự, nên đổi lại nhằm có thời gian cho PVF phục hồi. Vì thế 2 trận chiều nay sẽ diễn ra giữa Viettel gặp Đắk Lắk và Bình Định gặp Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (đều 15 giờ). Cũng như HAGL, đội chủ nhà bảng A Viettel cũng hướng đến trận thắng thứ 6 liên tiếp, còn Bình Định cũng đang nỗ lực có trận thắng thứ 3.

Trận Đồng Tháp (áo vàng) thắng Bình Phước lượt đi

Minh Quang

Ở bảng F trên sân Bình Phước (15 giờ 30) tâm điểm là cuộc chạm trán gay cấn giữa chủ nhà (10 điểm) và đội đầu bảng Đồng Tháp (18 điểm). Đây có thể xem là trận quyết định cơ hội cho Bình Phước, vì nếu thắng không chỉ họ đòi lại món nợ lượt đi mà còn có thể vươn lên bắt kịp nhóm dẫn đầu, gây áp lực lên một đối thủ cạnh tranh khác là Sài Gòn và tạo ra cuộc soán ngôi trong những lượt còn lại. Còn nếu không có 3 điểm xem như hy vọng của Bình Phước sẽ chấm dứt. Phía Đồng Tháp chỉ cần một trận hòa là cắt đuôi, nhưng cặp bài trùng HLV Bùi Văn Đông –Phan Thanh Bình vẫn muốn thắng để tránh “đêm dài lắm mộng”. 2 trận còn lại trong bảng này đá sân phụ là An Giang- Cần Thơ và Sài Gòn- Đồng Nai. Đội của trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm (Sài Gòn, 13 điểm) nếu thắng sẽ giữ chắc vị trí thứ nhì và duy trì khoảng cách an toàn với Bình Phước.

2 trận trên sân Phú Nhuận (TP.HCM) tại bảng E Becamex Bình Dương (13 điểm) cũng sẽ hướng đến thắng trận thứ 5 khi gặp TP.HCM và Tây Ninh (6 điểm) cần phải thắng Tiền Giang để còn nuôi chút hy vọng tranh chấp cùng Long An.

Truyền hình báo Thanh Niên (kênh youtube thể thao 360 do báo Thanh Niên quản lý nội dung), trang web VFF và VFTV sẽ trực tiếp 3 trận đấu Sông Lam Nghệ An- Thừa Thiên Huế (13 giờ 30), Học viện Nutifood- Nam Định (15 giờ 30) và HAGL gặp Công an Nhân dân (15 giờ 30).

Link trực tiếp:

https://youtu.be/Gia8w9I5cRQ

https://youtu.be/CaJvw4X3U8M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.