Nhiều cái tên vô địch U.23 Đông Nam Á đại chiến U.19 tại sân Thanh Trì

01/03/2022 17:24 GMT+7

Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường , Nguyễn Quốc Việt là những cái tên vừa vô địch giải U.23 Đông Nam Á trong màu áo tuyển U.23 Việt Nam sẽ có mặt ở sân Thanh Trì (Hà Nội) khi vòng loại giải U.19 quốc gia bảng B khởi tranh vào ngày mai 2.3.

Vòng loại giải U.19 quốc gia bảng B sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 ngày 2.3 trên sân Thanh Trì với 4 đối thủ được xem là rất tương đồng nhau là Sông Lam Nghệ An, Nam Định, Học viện Nutifood và Thừa Thiên Huế. Đây là những đội bóng duyên nợ khi mới 3 tháng trước tại giải vô địch U.21 quốc gia họ đã có dịp chạm trán với nhau.Khi đó những trận đấu như SLNA hòa Học viện Nutifood 1-1, Nam Định thắng Thừa Thiên Huế 4-0 ở vòng bảng hay SLNA đại thắng Nam Định 3-0 ở vòng chung kết đều là những trận đấu hay, nhất là khi chất lượng cầu thủ của các lò đào tạo này luôn rất tốt.

Học viện Nutifood đang là đội đương kim á quân U.19 nhưng lại là đương kim vô địch U.21 vẫn do HLV Graechen Guillaume dẫn dắt, trong thành phần có đến 18 cầu thủ vừa vô địch U.21 đáng kể như em họ Công Phượng là Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Đăng Tuấn Tài, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Lý Đức, Dương Quang Trung Hiếu, Lê Quang Hiển, Cao Hoàng Minh, Trần Kỳ Anh (con cựu tuyển thủ Trần Duy Quang), Nguyễn Quốc Lộc, Phan Hồ Khải.

Đặc biệt nhất chính là Nguyễn Quốc Việt, vua phá lưới các giải trẻ và mới đây đã góp mặt tại giải U.23 Đông Nam Á 2022 và giành ngôi vô địch. HLV Đinh Thế Nam đánh giá Quốc Việt không chỉ là 1 chân sút tiềm năng mà đủ sức cạnh tranh với đàn anh nhờ lối đá lì lợm, khôn khéo. Nếu được đầu tư tốt anh sẽ là 1 trong những tiền đạo hay nhất của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. Hiện tại Quốc Việt đã khỏi Covid-19 tại Campuchia và có tin anh về nước sớm để gia nhập U.19 Học viện Nutifood. Sự có mặt của Quốc Việt sẽ mang đến tinh thần hứng khởi không chỉ cho đội nhà, mà còn tạo nên động lực mạnh mẽ trong cuộc tranh chấp gay go ở bảng B.

Nguyễn Quốc Việt, chân sút hàng đầu của Học viện Nutifood

Khả Hòa

Đối thủ của Quốc Việt và cũng là đối thủ chính của Học viện Nutifood tại bảng B vòng loại U.19 chính là cặp bài trùng cũng vừa vô địch U.23 Đông Nam Á Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường của Sông Lam Nghệ An. Tiến chơi rất hay khi ghi 1 bàn vào lưới Singapore, cũng đã khỏi Covid-19 và về chung với Quốc Việt và dù có tên trong đội 1 nhưng chắc chắn anh sẽ được HLV Nguyễn Huy Hoàng tăng cường cho U.19 SLNA để vượt qua vòng bảng được xem là cam go. Tương tự Văn Cường xuất hiện trong 15 phút cuối trận chung kết U.23 Đông Nam Á sau khi khỏi Covid-19 đã về nước tối 27.2 cũng đang là thành viên của đội 1 nhưng cũng sẽ được chi viện cho U.19 Sông Lam Nghệ An. Cả 2 chính là linh hồn trong lối đá của bóng đá trẻ xứ Nghệ từng giúp vô địch U.17 cách đây 2 năm và hạng ba giải U.19 ở Bình Dương năm rồi.

Đinh Xuân Tiến sẽ tạo ra đột biến cho U.19 SLNA

Khả Hòa

HLV trưởng Đinh Văn Dũng là người mát tay với bóng đá trẻ, lần này được giao nhiệm vụ dẫn dắt U.19 Sông Lam Nghệ An rất kỳ vọng vào bộ đôi này cũng như những cái tên vừa tham dự giải U.21 như thủ môn Cảnh Tiệp, Nguyễn Văn Bách, Phan Xuân Đại, Hồ Anh Dũng, Trịnh Hoàng Cảnh..

HLV Graechen Guillaume

Khả Hòa

HLV Đinh Văn Dũng của SLNA

Khả Hòa

Lứa tài năng này cũng sẽ đại chiến với dàn sao của Học viện Nutifood. Đó còn là cuộc chiến giữa thầy Giôm và thầy Dũng, những người đã từng sát cánh đưa U.19 Việt Nam thắng Thái Lan vô địch giải U.19 quốc tế tại Nha Trang cách đây 2 năm. Thầy Giôm đã xuất sắc cùng Học viện Nutifood lên ngôi vô địch U.21, còn thầy Dũng có đến 2 lần vô địch U.21 (2012, 2014), 3 lần hạng nhì (2007, 2010, 2020).. cùng đội bóng xứ Nghệ.

Hồ Văn Cường từng ghi bàn cho SLNA trước Nam Định tại Vòng chung kết giải U.21 quốc gia 2021

Khả Hòa

Có thể gây sốc trước đội bóng xứ Nghệ và Học viện Nutifood chính là Thừa Thiên Huế với hơn nửa đội hình vừa dự giải U.21. Trong tay HLV Nguyễn Hoàng Linh là 1 tập thể đồng đều với 15 cái tên sinh năm 2003 như Phan Nhật Hào, Phan Văn Phúc, Phạm Văn Đức, Nguyễn Thanh Phương, Mai Tấn Hà, Lê Đăng Nguyên..hy vọng sẽ tạo bất ngờ trước các ứng viên sáng giá trong bảng.

Trong khi đó đội hình của Nam Định lại quá trẻ, hầu hết sinh năm 2004, 2005, chỉ có 2 cái tên sinh 2003 là Trần Ngọc Sơn và Đoàn Văn Thể từng xuất hiện ở giải U.21. HLV Vũ Khánh Hùng cho biết lực lượng Nam Định tuy trẻ nhưng không hề non và đội của ông sẽ quyết tâm tạo nên những trận đấu hay, kịch tính mang đến sự đảo lộn cục diện trong bảng đấu này.

Lịch thi đấu bảng B như sau:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.