Giải U.21: HLV Văn Đàn với quyết định thay người mang thất bại nhớ đời với HAGL

27/12/2021 07:51 GMT+7

Dìu dắt các cầu thủ trẻ HAGL có vòng chung kết giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2021 rất hay nhưng HLV Nguyễn Văn Đàn sẽ phải tiếc nuối không nguôi với quyết định thay người không mang lại thành công như mong đợi.

Đội bóng phố núi do HLV Nguyễn Văn Đàn dẫn dắt gục ngã trên chấm 11m oan nghiệt trước Hà Nội ở bán kết U.21 quốc gia diễn ra hôm qua (26.12). Trận đấu mà HAGL chơi gần như hoàn hảo cho đến quyết định thay người đầy “nhạy cảm” của HLV Văn Đàn.

Vũ Minh Hiếu thất vọng sau khi đá hỏng quả 11m khiến HAGL thua Hà Nội ở bán kết U.21 quốc gia

KHẢ HÒA

Nguyễn Hoàng Trung Nguyên (ngoài cùng bên trái) con trai của HLV Văn Đàn có mùa giải U.21 ấn tượng cùng HAGL

KHẢ HÒA

Sau khi Dụng Quang Nho ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 bằng pha đá phạt đẹp mắt, phút 90, HLV Nguyễn Văn Đàn quyết định thay chính người con trai của mình đang thi đấu trên sân là Nguyễn Hoàng Trung Nguyên rời sân, nhường chỗ cho tiền đạo Vũ Minh Hiếu.

HAGL xếp đồng hạng 3 U.21 quốc gia

KHẢ HÒA

Động thái thay người của cựu cầu thủ HAGL với mục đích rõ ràng nhằm sử dụng Minh Hiếu vốn có khả năng đá phạt 11m tốt. Tiền đạo Minh Hiếu được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất khóa 4 Học viện HAGL JMG. Anh được đôn lên cùng đội 1 HAGL ở giai đoạn 1 V-League 2020 nhưng sau đó cho Đồng Tháp mượn đá giải hạng nhất.

HLV Nguyễn Văn Đàn cùng HAGL trải qua mùa giải U.21 đáng nhớ

KHẢ HÒA

Minh Hiếu được tin tưởng trao đá luân lưu ở lượt thứ 3 và cú dứt điểm của anh bật cột dọc ra ngoài. Đó là cú đá hỏng 11m duy nhất khiến HAGL thua cuộc 4-5 trước Hà Nội ở loạt luân lưu. Không thể trách Minh Hiếu bởi đây là loạt “đấu súng” đầy may rủi nhưng HLV Văn Đàn bần thần sau trận thua quá đáng tiếc. Một mùa giải U.21 không thể nào quên trong sự nghiệp của HLV trẻ này và món nợ thua trận ở vòng loại trước Hà Nội vẫn chồng thêm nợ ở bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.