Giám đốc Công an Đà Nẵng tri ân các đơn vị tổ chức chợ di động

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/09/2021 19:07 GMT+7

Hôm nay 5.9, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng , viết thư cảm ơn và tri ân các tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ vận hành 30 điểm cung ứng thực phẩm (chợ di động) khi thành phố phong tỏa.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong giai đoạn cao điểm TP.Đà Nẵng phong tỏa cứng, hệ thống phân phối truyền thống bị hạn chế nên từ 28.8 đến hết ngày 4.9, Công an thành phố tổ chức mô hình 30 điểm cung ứng thực phẩm không lợi nhuận (chợ di động) ở 4 quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ.
30 “chợ di động” này đã cung ứng 120 tấn gạo, 130 tấn thịt, 50 tấn cá, 67 tấn rau, củ, quả, 3.000 thùng mì tôm, 900.000 quả trứng, 25.000 chai dầu ăn, nước mắm… với giá thấp hơn thị trường, đặc biệt còn tặng miễn phí rau xanh.
Các đội xe vận chuyển tình nguyện cũng kịp thời đưa hàng hóa về tận khu dân cư, giúp giảm bớt áp lực lên chính quyền các cấp; đồng thời tặng hàng hóa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đà Nẵng nới phong tỏa, vừa chốt chặn vừa kiểm soát giấy đi đường

Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, thành công của mô hình cung ứng thực phẩm có sự đóng góp đặc biệt của các doanh nghiệp, nhà tài trợ từ khâu cung cấp nguồn hàng giá thấp hoặc miễn phí, cơ sở vật chất container lạnh đảm bảo chất lượng bảo quản đến đội ngũ tình nguyện viên tham gia phân loại, bốc vác, vận chuyển, giao hàng.
Từ hôm nay 5.9, sau khi mô hình hoạt động hiệu quả ổn định, Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 30 điểm cung ứng thực phẩm cho Sở Công thương TP.Đà Nẵng tiếp tục vận hành, đảm bảo nhu cầu người dân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.