Giám đốc điều hành CLB Hải Phòng gọi điện xin lỗi trọng tài Hoàng Ngọc Hà

20/07/2022 17:27 GMT+7

Vụ việc liên quan đến ông Trần Tiến Dũng có hành vi phản cảm với trọng tài Hoàng Ngọc Hà sau trận đấu giữa đội Hải Phòng và Bình Định FC tối 19.7 đang gây bức xúc dư luận. Lãnh đạo đội bóng đã gọi điện xin lỗi Còi vàng Việt Nam.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nhận được lời xin lỗi của Giám đốc điều hành CLB Hải Phòng

Minh Tú

Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Hồng Thái, Giám đốc điều hành CLB Hải Phòng, cũng đã gọi điện xin lỗi ông Hoàng Ngọc Hà.

Liên lạc với trọng tài Hoàng Ngọc Hà, ông Lê Hồng Thái đã cho biết, sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo TP.Hải Phòng đã gọi điện cho lãnh đạo đội bóng chất vấn về hành vi của ông Trần Tiến Dũng. Các nhà tài trợ cũng bày tỏ sự không hài lòng về thái độ của người đã túm cổ, nhổ nước bọt và có những lời lẽ không hay với trọng tài Hà. Lãnh đạo CLB xin lỗi trọng tài Hoàng Ngọc Hà vì đã để xảy ra sự cố không hay này. Được biết, ông Trần Tiến Dũng cũng đã xin lỗi ông Hoàng Ngọc Hà.

Trọng tài Ngọc Hà nói gì khi bị xúc phạm, kẻ phun nước bọt có thể hầu tòa

Trao đổi với Báo Thanh Niên vào chiều 20.7, ông Đan Đức Hiệp, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng, cho biết: “Ngay tối 19.7, tôi đã nói chuyện với Chủ tịch CLB Văn Trần Hoàn để lưu ý đội bóng, không thể để xảy ra hành vi cư xử không đẹp như vậy. Cần phải rút kinh nghiệm. Đội bóng Hải Phòng đang làm tốt, có thành tích tốt và tạo ấn tượng với khán giả. Vì thế cần phải giữ gìn hình ảnh. Trong quá trình hoạt động của đội có cái được và chưa được. Những gì chưa được cần phải chấn chỉnh kịp thời”.

Yêu cầu chấn chỉnh

Chiều 20.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Bá Việt Phương, Chánh văn phòng Sở VH-TT TP.Hải Phòng, cho biết lãnh đạo sở này đã yêu cầu CLB Hải Phòng có giải trình cụ thể về việc ông Hoàng Ngọc Hà, trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Bình Định FC trên sân Lạch Tray vào chiều 19.7 bị túm cổ, nhổ nước bọt vào mặt.

Ông Trần Tiến Dũng (áo đỏ)

Bên cạnh đó, VPF cũng có công văn yêu cầu CLB Hải Phòng cung cấp thông tin sự việc được xác định là mất an ninh, an toàn trận đấu này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau trận đấu vòng 8 V-League 2022 trên sân Lạch Tray, trong khi các trọng tài đang đứng trong ca bin để chuẩn bị làm báo cáo về diễn tiến trận đấu thì ông Trần Tiến Dũng, một người đến sân Lạch Tray xem bóng đã đã bất ngờ từ ngoài xông vào với thái độ hung hăng, túm cổ, nhổ thẳng nước bọt vào trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

Phân tích clip CĐV phun nước bọt vào mặt trọng tài trước lãnh đạo CLB Hải Phòng

Người của Ban tổ chức (BTC) giải đã vội vàng đẩy ông này ra ngoài. Nhưng ông Trần Tiến Dũng vẫn quay đầu lại, nói những câu khó nghe. Ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch CLB Hải Phòng nói với BTC rằng, đội Hải Phòng đã không sử dụng ông Dũng nữa. Được biết, trước đây, ông Tiến Dũng được giao phụ trách vấn đề sân bãi của sân Lạch Tray.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT TP.Hải Phòng, nói ông Dũng thuộc Hội CĐV bóng đá Hải Phòng cũng không chính xác vì CLB Hải Phòng chưa có hội CĐV chính thức. Ông Dũng chỉ là một người dân đến xem bóng đá bình thường. Tuy nhiên, việc một người bình thường có thể đi vào khu vực các trọng tài làm việc cho thấy an ninh của sân Lạch Tray có vấn đề. Chính vì vậy, ngoài yêu cầu báo cáo vụ việc, lãnh đạo Sở VH-TT TP.Hải Phòng cũng yêu BTC trận đấu trên sân Lạch Tray chấn chỉnh vấn đề an ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.